Hợp tác để giải quyết thách thức

Những thách thức mới, như biến đổi khí hậu và đập thủy điện mới, là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự

Đại diện các nước thành viên Ủy ban sông Mekong (MRC), gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào hôm 4-4 tiến hành các cuộc hội đàm với Trung Quốc giữa lúc có những lo ngại rằng các đập thủy điện ở nước này có thể khiến mực nước sông Mekong thêm sụt giảm. Cuộc hội đàm này diễn ra trước thềm cuộc gặp của thủ tướng 4 nước thành viên MRC tại Hội nghị Cấp cao MRC trong ngày 5-4 tại thị trấn Hua Hin. Đại diện Trung Quốc và Myanmar - 2 đối tác đối thoại của MRC - cũng dự hội nghị này.

img
Các nhà hoạt động môi trường tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok - Thái Lan sau khi gửi thư cho họ hôm 3-4. Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Hội nghị Cấp cao MRC Damian Kean cho biết các nhà lãnh đạo sẽ bàn về việc quản lý sông Mekong. Ông Kean nói: “Hội nghị sẽ là nơi các nước tái khẳng định cam kết chính trị của mình đối với sự hợp tác xuyên biên giới trong việc quản lý các nguồn tài nguyên sông Mekong”.  Theo ông Kean, những thách thức mới, như biến đổi khí hậu và đập thủy điện mới, là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự.


Trước đó, tại Hội nghị Quốc tế MRC kết thúc hôm 3-4, các đại biểu đã kêu gọi Hội nghị Cấp cao MRC giải quyết những thách thức về lương thực và năng lượng mà các nước dọc sông Mekong đang đối mặt. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suwit Khunkitti cho biết 300 đại biểu từ khắp thế giới nhất trí rằng sự hợp tác ở vùng sông Mekong cần phải được đặt trên cơ sở cấp chính trị cao nhất để có thể giải quyết tốt những thách thức nói trên. Các giải pháp nêu ra tại hội nghị này sẽ được trình lên Hội nghị Cấp cao MRC. ?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Hua Hin, Thái Lan

Theo TTXVN, ngay sau khi đến Hua Hin, Thái Lan, chiều 4-4, bên lề Hội nghị Cấp cao Ủy ban sông Mekong quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, Thủ tướng Lào Buasone Bouphavanh và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James Adam

Mekong Peoples Network gửi thư cho Trung Quốc


Hơn 250 thành viên Mekong Peoples Network (MPN) - một tổ chức phi chính phủ về bảo tồn thiên nhiên và văn hóa ở vùng sông Mekong -  hôm 3-4 gửi thư cho Đại sứ quán Trung Quốc, trong đó kêu gọi nước này hành động và chấp nhận trách nhiệm về tình trạng mực nước sông Mekong đang xuống thấp.


Hãng thông tấn Thái Lan dẫn lời ông Niwat Roykaew, một thành viên MPN, cho biết nội dung lá thư bao gồm yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt xây dựng mọi con đập và đảo nhỏ dọc sông Mekong. Ngoài ra, MPN cũng đòi Bắc Kinh phải hợp tác với các nước khác trong việc giải quyết vấn đề của sông Mekong sau khi 4 con đập ở nước này ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cuộc sống hàng chục triệu người đang phụ thuộc vào sông Mekong. Một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc đã nhận lá thư và cho biết sẽ chuyển đề xuất của MPN đến Hội nghị Cấp cao MRC.