“Huyền thoại đen” Los Zetas

Los Zetas là một tổ chức tội phạm ở Mexico chuyên buôn lậu ma túy đường dài, chủ yếu nhắm vào thị trường Mỹ và gần đây lấn sang thị trường Ý với sự giúp sức của tổ chức mafia Ý ‘Ndrangheta

Cuối thập niên 1990, Osiel Cardenas Guillen, ông trùm tập đoàn buôn lậu ma túy Gulf, tìm người để thành lập một đội quân đánh thuê tiêu diệt các băng nhóm khác. Y bắt đầu tuyển mộ cựu sĩ quan và binh lính đào ngũ của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ Grupo Aeromovil de Fuerzas Especiales (gọi tắt là GAFE) của quân đội Mexico.
 
img

 

Các thành viên Los Zetas tại tòa án Mexico. Ảnh: Washington Post

Trở mặt phản chủ
 
Lính GAFE được huấn luyện để chống du kích và dân buôn lậu ma túy tại trường châu Mỹ khét tiếng của Mỹ. Họ cũng được các chuyên gia nước ngoài như Mỹ, Israel, Pháp huấn luyện kỹ năng triển khai đội hình nhanh, tấn công từ trên không, phục kích, thu thập thông tin tình báo, chống theo dõi, giải cứu tù nhân...
 
Nhân vật đáng chú ý nhất được Guillen tuyển mộ là thiếu úy Arturo Guzman Decena. Cùng đầu quân với Decena vào Tập đoàn Gulf có 30 thành viên GAFE. Gulf thu hút họ bởi trả lương cao gấp nhiều lần so với đồng lương ba cọc ba đồng của chính phủ. Nhóm của Decena tự xưng là Los Zetas (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chữ Z).
 
Guillen giao cho Los Zetas nhiệm vụ đòi nợ, bảo vệ nguồn cung cấp cocaine, các lộ trình buôn lậu ma túy và “xử lý” bất cứ ai làm kỳ đà cản mũi băng Gulf. Thủ đoạn của Los Zetas được mô tả là cực kỳ tàn bạo.
 
img
 
Huy hiệu mạ vàng của Los Zetas dùng để nhận diện đồng đảng. Ảnh: Reuters
 
Tháng 12-2002, Guzman Decena (bí danh Z1) bị một thành viên băng nhóm đối địch bắn chết trong một nhà hàng lúc đang ngồi ăn uống. Phó tướng của y là Rogielio Gonzales Pizana (Z2) bị bắt vào tháng 10-2004. Nhân vật số 3 của Los Zetas là Heriberto “El Lazca” Lazcano (Z3) trở thành thủ lĩnh mới của Los Zetas từ đó đến nay.
 

 Năm 2003, Guillen sa lưới pháp luật. Bắt đầu từ thời điểm đó, vốn rành rẽ đường đi nước bước buôn lậu ma túy đường dài, Los Zetas tìm cách vươn lên tự đi thu gom ma túy để tuồn vào thị trường Mỹ. Kể từ tháng 2-2010, Los Zetas liên minh với một tổ chức tội phạm khác trở mặt chống lại ông chủ Gulf.

Nội chiến giữa Los Zetas và Gulf bùng nổ đầu tiên ở thành phố biên giới Reynosa, bang Tamaulipas. Sau đó, những cuộc bắn giết lan rộng sang các đô thị vùng biên giới giáp ranh Mỹ thuộc bang Tamaulipas, căn cứ địa của băng Gulf, biến các đô thị này thành những “thị trấn ma”.
 
Băng Los Zetas hiện tại hoạt động độc lập, phát triển mạnh từ nhiều năm nay. Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) mô tả đây là tổ chức bán vũ trang tàn bạo nhất ở Mexico. Băng này lập trại huấn luyện riêng đào tạo chủ yếu nhân viên cảnh sát thoái hóa từ cấp liên bang, bang đến cấp địa phương.
 
Tháng 9-2005, bộ trưởng quốc phòng Mexico báo cáo với quốc hội rằng băng Los Zetas đã thuê ít nhất 30 cựu thành viên Kaibiles (biệt kích Guatemala) để huấn luyện tân binh. Theo nhà chức trách Mexico, Los Zetas hiện có chừng 200 thành viên.
 
Mạng lưới tổ chức của băng Los Zetas khá phức tạp, bao gồm những biệt đội sau:
 
- Los Halcones (Chim ưng): có nhiệm vụ phân phối hàng ở các khu vực thông qua hai băng tần radio.
 
- Las Ventanas (Cửa sổ): gồm thanh niên sử dụng mô tô phân khối lớn làm nhiệm vụ cảnh giới báo động các điểm bán ma túy nhỏ, lẻ khi cảnh sát và những người đáng nghi xuất hiện trong khu vực.
 
- Los Manosos (Những kẻ khôn khéo): chuyên mua vũ khí.
 
. Los Leopardos (Con báo): là gái điếm chuyên moi thông tin từ khách làng chơi.
 

- Direccion (Bộ chỉ huy): gồm khoảng 20 chuyên gia nghe lén điện thoại, theo dõi các phương tiện vận chuyển đáng nghi, bắt cóc và hành quyết.

 
Tìm mọi cách kiếm tiền
 
Lĩnh vực hoạt động của Los Zetas rất rộng. Ngoài buôn lậu ma túy, tổ chức này còn bắt cóc tống tiền, đâm thuê chém mướn, rửa tiền, buôn người qua biên giới, tổ chức mại dâm, ăn cắp dầu thô.
 
Để bảo đảm an ninh, thông tin nội bộ được phổ biến hạn chế, thành viên của nhóm này không biết gì về thành viên các nhóm khác.
 
Về mặt trang bị, Los Zetas được vũ trang hùng mạnh. Các thành viên Los Zetas luôn luôn mặc áo chống đạn, sử dụng súng AR-15 và AK-47, tiểu liên MP5, đại liên 50 ly, súng phóng lựu đạn, tên lửa vác vai, thuốc nổ và cả trực thăng.
 
Quân Los Zetas thường mặc sắc phục cảnh sát liên bang Mexico và đi xe mang biển số của lực lượng này. Hoạt động ở Mỹ, chúng thường thuê các băng đảng Mỹ khét tiếng như Texas Syndicate và MS-13 để thực hiện các vụ giết người theo hợp đồng.
 
Ban lãnh đạo Los Zetas gồm hai thế hệ. Thế hệ đầu có 31 tên hầu hết đã bị giết hoặc bị bắt. Thế hệ trẻ hiện nay cố gắng duy trì phong độ của đàn anh nhưng theo các chuyên gia về băng đảng thì không bằng thế hệ đầu.
 
Vụ thảm sát 72 di dân bất hợp pháp hôm 24-8 ở Tamaulipas, gần biên giới Mỹ, cho thấy hiện nay băng Los Zetas cũng nhắm vào di dân bất hợp pháp mượn đất Mexico đi tìm giấc mơ Mỹ.
 
Theo Ủy ban Nhân quyền Mexico, hằng năm có khoảng 500.000 di dân bất hợp pháp từ các nước Trung và Nam Mỹ đi từ Nam đến Bắc Mexico với hy vọng đổi đời ở Mỹ bất chấp mọi hiểm nguy. Chỉ tính trong 6 tháng - tháng 9-2008 đến tháng 2-2009 - đã có 10.000 người bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc đòi tiền chuộc trị giá 25 triệu USD.
 

Băng Los Zetas khai thác “mỏ USD” kể trên theo nhiều cách. Thứ nhất, buộc con tin khai tên tuổi và chỗ ở của thân nhân ở Mỹ. Sau đó, chúng cử người đến Mỹ tìm thân nhân con tin đòi nộp tiền chuộc, trung bình 2.500 USD/đầu người. Thứ hai, dụ dỗ vào tổ chức hoặc làm sát thủ cho chúng với mức lương 2.000 USD/tháng. Trong cả hai trường hợp, nếu ai từ chối hợp tác sẽ bị chúng tra tấn hoặc hành quyết như trường hợp mới nhất ở Tamaulipas.

 

Kỳ tới: Bạo lực sinh bạo lực