Indonesia: Có thể xảy ra những vụ khủng bố mới
Hôm qua, 3-6, Mỹ đã cảnh báo công dân của họ tại Indonesia về một nguy cơ đánh bom khủng bố các khách sạn ở thủ đô Jakarta, và người đứng đầu ngành cảnh sát Indonesia cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công mới là có thể xảy ra.
Đây là lời cảnh báo mới nhất trong một loạt những lời khuyên về an ninh tại Indonesia, nơi gánh chịu ít nhất 3 cuộc tấn công khủng bố do các dân quân thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda thực hiện kể từ năm 2002.“Đại sứ quán (Mỹ) biết rằng kể từ ngày 1-6, những kẻ cực đoan có những kế hoạch thực hiện các vụ đánh bom nhắm vào các hành lang khách sạn thường được người phương Tây lui tới ở Jakarta. Các vụ tấn công có thể xảy ra khoảng trưa vào một ngày chưa xác định” - sứ quán Mỹ thông báo.
Lời cảnh báo không bao gồm chi tiết nào khác, nhưng nó được đưa ra tiếp sau một mối đe dọa về an ninh đã buộc Washington đóng cửa các cơ sở ngoại giao ở Indonesia tuần qua trong 4 ngày. Đại sứ quán Úc hôm qua cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự, và cùng với Mỹ, họ khuyên các công dân tránh đi du lịch ở Indonesia.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Da’i Bachtiar, đã đưa ra một lời cảnh báo riêng rẽ về một vụ tấn công tiềm tàng. “Các thông tin liên lạc cho thấy chúng đang tập trung hoạch định các cuộc tấn công mới” - ông nói với các phóng viên.
Cũng hôm qua, liên quan đến hai vụ đánh bom ở thành phố Tentena, tỉnh Sulawesi hôm 28-5 làm 21 người thiệt mạng, cảnh sát Indonesia đã xác định một quản ngục và một tù nhân là những nghi phạm trong các vụ đánh bom được coi là tồi tệ nhất kể từ sau vụ đánh bom ở Bali năm 2002. Viên quản ngục bị tình nghi, chỉ huy nhà tù chính của thành phố Poso, có vết tích của một chất hóa học trên quần áo tương tự như chất được tìm thấy tại hiện trường các vụ đánh bom ở Tentena. Tù nhân bị tình nghi là người đang thụ án tại nhà tù nói trên vì có liên quan đến một vụ giết người, bị bắt gần Tentena không lâu sau khi xảy ra các vụ đánh bom.
Chính quyền Indonesia buộc tội tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah thực hiện các vụ tấn công trong 3 năm liền: ở Bali năm 2002, ở khách sạn Marriott năm 2003 và gần Đại sứ quán Úc năm 2004. Các vụ đánh bom ở Sulawesi hôm 28-5 cũng mang những dấu hiệu của Jemaah Islamiyah.