Iran bất chấp thời hạn cuối cùng của LHQ

Đúng vào thời điểm kết thúc thời hạn 60 ngày mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) gia hạn thêm để Iran ngưng hoạt động làm giàu uranium hôm 21-2, Tổng thống (TT) Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định rằng Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.

TT Ahmadinejad cho rằng công nghệ hạt nhân rất quan trọng cho sự phát triển và là niềm vinh dự cho đất nước Iran. Ông nói rằng Iran chỉ ngưng chương trình hạt nhân một khi các nước phương Tây cũng làm như vậy và điều đó mới thể hiện sự công bằng. Ngay sau đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Tony Snow đã bác bỏ đề nghị trên.

Trên mặt trận ngoại giao cũng không có dấu hiệu thỏa thuận nào sau cuộc gặp giữa Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Larijani và Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei hôm 20-2. Như vậy ông ElBaradei buộc phải công bố báo cáo về việc Iran vi phạm nghị quyết của LHQ yêu cầu Tehran ngưng làm giàu uranium. Theo báo cáo này, Iran đã không ngưng làm giàu uranium mà lại phát triển chương trình hạt nhân, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo Anh The Financial Times hôm 20-2, ông ElBaradei cho rằng khả năng Iran chế tạo bom hạt nhân “vẫn còn rất xa”.

Song song với diễn biến nói trên, tàu sân bay Mỹ USS John C Stennis đã đến vùng Vịnh hôm 20-2 nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ tại khu vực này (hiện đang có một chiếc tàu sân bay USS Dwight D Eisenhower). Một số nguồn tin ngoại giao giấu tên còn cho rằng Mỹ đã lên kế hoạch dự phòng cho cuộc tấn công Iran. Theo nguồn tin này, tuy là kế hoạch dự phòng nhưng Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Florida cũng đã chọn sẵn mục tiêu tấn công bao gồm các cơ sở hạt nhân và tên lửa cũng như các căn cứ và bộ chỉ huy quân sự của Iran.