Iran “hạ thổ” hoạt động hạt nhân

(NLĐO) - Các nguồn tin ngoại giao ngày 14-12 cho biết Iran có thể sớm tiến hành các hoạt động hạt nhân nhạy cảm tại một cơ sở dưới lòng đất nằm sâu trong núi ở Fordow, gần thành phố linh thiêng Qom.

Cũng theo các nguồn tin trên, chuyên gia Iran đã thực hiện những bước chuẩn bị cần thiết để bắt đầu làm giàu uranium cấp độ cao hơn tại Fordow, cụ thể là lắp đặt thêm máy móc, thiết bị cũng như vận chuyển nguyên liệu hạt nhân đến đây.
 
Nhà máy làm giàu uranium chính của Iran vốn nằm gần thành phố miền trung Natanz. Tuy nhiên, từ tháng 6, lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ chuyển các hoạt động cấp độ cao hơn từ Natanz đến Fordow vì nơi này có khả năng phòng thủ tốt hơn nếu xảy ra tấn công từ bên ngoài.
 
img
Nhà máy điện hạt nhân Busher ở miền nam Iran.
Iran luôn tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích dân sự. Ảnh: AFP
 
Iran chỉ mới tiết lộ sự tồn tại của Fordow cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hồi tháng 9-2009 sau khi bị tình báo phương Tây phát hiện.
 
Cùng ngày 14-12, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời Chuẩn tướng Gholamreza Jalali, tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng, cho biết Tehran sẽ chuyển các nhà máy làm giàu uranium tới những địa điểm an toàn hơn nếu cần thiết.
 
Động thái trên diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc phương Tây và Iran sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tháng 11 kết luận Tehran đang thiết kế một vũ khí hạt nhân.
 
Các chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt nặng nề, trở ngại về công nghệ và có thể là phá hoại mạng đã làm chậm các tiến bộ nguyên tử của Iran. Tuy nhiên, Tehran vẫn tích lũy được uranium được làm giàu ở cấp độ thấp và hiện đã có đủ để chế tạo 2-4 quả bom.
 
Ngoài ra, Iran cũng phát triển thành công các loại máy ly tâm tiên tiến hơn, giúp làm giàu uranium nhanh hơn các loại máy trước đây.