Iran "khoe" hàng loạt thành tựu quốc phòng tối tân

(NLĐO)- Trong buổi lễ chào mừng ngày Công nghiệp quốc phòng ở Iran 21-8, Tổng thống Ahmadinejad đã tiết lộ sáu thành tựu quốc phòng mới.

img

Những thành tựu này bao gồm phiên bản nâng cấp tên lửa Fateh 1D-110 lên thế hệ 4, phòng thí nghiệm máy bay Armita, động cơ hàng hải Bonyan thế hệ thứ 4, phương tiện chiến thuật Aras, máy phóng súng cối Vafa cũng như hệ thống đo đạc và định vị Shahed.

Trong khi đó PressTV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, cho biết bộ này có kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích, tên lửa, máy bay không người lái, tàu ngầm và các xe quân sự khác vào cuối năm nay theo lịch của Iran (bắt đầu từ ngày 20-3-2012).
 
Hồi đầu tháng này Iran đã khẳng định họ đã thử thành công tên lửa Fateh-110 với độ chính xác cao, có thể nhắm trúng mục tiêu trên bộ và trên biển ở tầm xa 300 km.

Từ năm 1992, Iran đã nỗ lực xây dựng một chương trình quân sự độc lập. Các lãnh đạo quân sự của quốc gia Trung Đông này tin rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ diễn ra chủ yếu trên không và trên biển, do đó Tehran luôn tìm cách nâng cấp các hệ thống phòng không và năng lực hải quân của mình.

Cũng trong buổi lễ chào mừng ngày Công nghiệp quốc phòng, Phó chỉ huy quân đội Iran Mohammad Hosseini đã thông báo về công trình xây dựng căn cứ không quân lớn nhất nước này ở thành phố Abadeh. Lực lượng Quốc phòng Syria đã chi  24,5 triệu USD cho căn cứ có diện tích 200 ha này.