Iran muốn bảo đảm 100% nhận được nhiên liệu hạt nhân

Ngoại trưởng Iran hôm 24-11 cho biết Iran có thể xem xét việc gởi uranium làm giàu ở mức độ thấp (LEU) ra nước ngoài. Hãng tin Reuters cho rằng, động thái này thể hiện sự mềm mỏng hơn của Tehran trước lời đề nghị của phương Tây

Tuần trước, Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki có vẻ như đã phản đối một dự thảo thỏa thuận giúp Iran gởi LEU của họ ra nước ngoài để tái chế. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast hôm 24-11 nói rằng Iran không phản đối việc gởi LEU ra nước ngoài chừng nào họ có sự “bảo đảm 100%” nhận được nhiên liệu đã tinh chế dùng cho một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu y học.

Các cường quốc lớn hôm thứ sáu tuần rồi đã thúc giục Iran chấp nhận đề nghị do Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) làm môi giới. Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo về những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran - nhà sản xuất dầu lớn thứ 5 trên thế giới.


“Không ai ở Iran nói rằng chúng tôi phản đối việc gởi 3,5% uranium làm giàu ra nước ngoài”, Mehmanparast nói tại một cuộc họp báo. “Chúng tôi nói tìm kiếm sự bảo đảm 100% nghĩa là chúng tôi muốn 3,5% uranium làm giàu được gởi đi và chúng tôi bảo đảm sẽ nhận 20% nhiên liệu”.


Một số nhà phân tích cho biết Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad ủng hộ thỏa thuận về nhiên liệu như một cách củng cố tính hợp pháp của ông sau cuộc bầu cử lại gây tranh cãi hồi tháng 6. Nhưng các đối thủ trong nước đang tìm cách làm suy yếu vị thế của ông bằng cách chỉ trích kế hoạch trên.