Iran nạp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

(NLĐO)- Iran hôm 26-10 đã bắt đầu nạp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình. Đây là bước mới nhất tiến đến mục tiêu trở thành nước sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình mà Tehran từng tuyên bố.

Ông Ali Akbar Salehi, giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết nhà máy Bushehr – có công suất 1.000 megawatt và do Nga xây dựng – sẽ bắt đầu cung cấp điện vào đầu năm tới. 
 
Các quan chức Iran nói việc nạp nhiên liệu cho nhà máy Bushehr chứng tỏ các kế hoạch hạt nhân của nước này vẫn đi đúng hướng bất chấp những biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Tehran.
 
img
Phía trước nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố Bushehr, Iran... Ảnh: AP
img
...và bên trong
 
img
Công nhân làm việc bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố Busheh, Iran hôm 26-10. Ảnh: AP
 
img
Hệ thống máy móc của Bushehr. Ảnh: Xinhua
 
Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định rằng việc nhà máy Bushehr đi vào hoạt động sẽ không đưa Iran đến gần hơn khả năng phát triển bom hạt nhân vì Nga sẽ cung cấp uranium làm giàu cho nhà máy và thu hồi nhiên liệu đã qua sử dụng vốn có thể được dùng để chế tạo plutonium cấp độ vũ khí.
 
Phản ứng trước diễn biến nói trên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Washington không có vấn đề gì với nhà máy Bushehr nhưng vẫn lo ngại về những cơ sở hạt nhân khác, nơi hoạt động chế tạo vũ khí có thể đang diễn ra.
 
Bà Clinton nói: “Vấn đề của chúng tôi nằm ở những cơ sở như Natanz hoặc những cơ sở bí mật, nơi chúng tôi  tin rằng họ đang tiến hành chương trình vũ khí của mình”.