Iran: Nhiều người ủng hộ cải cách bị bắt

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào nội bộ nước này. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ điều đó

Một đồng minh của chính trị gia đối lập Iran Ebrahim Yazdi hôm 18-6 cho biết ông ta đã bị bắt trong lúc đang ở bệnh viện. Người này, một thành viên của Tổ chức Phong trào Tự do Iran bị cấm hoạt động, cho biết ông Yazdi bị bắt hôm 17-6 trong lúc đang ở một bệnh viện tại Tehran để kiểm tra những vấn đề về dạ dày.

Ông Yazdi, người từng làm ngoại trưởng dưới thời chính phủ đầu tiên sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, hiện đang là người đứng đầu tổ chức nói trên.


Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 15-6, ông Yazdi nhận định rằng cuộc bầu cử đã cho thấy những rạn nứt sâu sắc và Iran đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc cách mạng 30 năm trước.

Vụ bắt ông Yazdi là mới nhất trong số hơn hàng chục vụ bố ráp nhằm vào những nhân vật ủng hộ cải cách kể từ cuộc bầu cử gây tranh cãi vào cuối tuần rồi.

Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình cũng bị bắt ở khắp Iran trong mấy ngày qua. Theo hãng tin ISNA (Iran), 88 người ở thành phố Mashhad và 60 người ở thành phố Tabriz bị bắt trong các vụ bạo động sau bầu cử.

img
Một cuộc tuần hành ủng hộ ông Mir Hossein Mousavi ở Tehran, Iran hôm 17-6. Ảnh: AP


Cũng trong ngày 18-6, Iran tiếp tục đối mặt với nguy cơ diễn ra các cuộc biểu tình lớn của những người phản đối Tổng thống (TT) Mahmoud Ahmadinejad.

Theo hãng tin AP, ứng viên thất cử Mir Hossein Mousavi thúc giục người ủng hộ mặc đồ đen, biểu tình ôn hòa hoặc tập trung tại các đền thờ để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Trước đó một ngày, hàng chục ngàn người ủng hộ ông Mousavi đã tập trung tại trung tâm Tehran trong ngày biểu tình thứ 5 liên tiếp.


Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17-6 phản đối mạnh mẽ cáo buộc của Iran rằng Washington đang can thiệp vào nội bộ nước này.  Nhà Trắng cũng phủ nhận cáo buộc này nhưng nói TT Barack Obama sẽ tiếp tục bảo vệ quyền biểu tình phản đối trong ôn hòa của người dân Iran.

Phản ứng trên được Washington đưa ra sau khi chính phủ Iran triệu đại sứ Thụy Sĩ, đại diện cho quyền lợi của Mỹ ở Tehran, đến để phản đối “những tuyên bố mang tính can thiệp” của Mỹ về cuộc bầu cử TT. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, đại sứ của một số nước cũng bị chính phủ Iran triệu đến để phản đối.