Iran: Sẽ kiểm lại một phần phiếu bầu

7 người thiệt mạng sau một cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Tehran hôm 15-6

Hội đồng Giám hộ Iran hôm 16-6 cho biết họ sẵn sàng kiểm lại một phần phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống (TT) gây tranh cãi vào tuần rồi. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Abbas Ali Kadkhodaei cho biết việc đếm lại phiếu bầu sẽ chỉ áp dụng đối với những điểm bỏ phiếu mà các ứng viên cho rằng có gian lận. Hiện chưa rõ số lượng điểm bỏ phiếu bị ảnh hưởng bởi việc kiểm lại phiếu bầu nói trên. 


Một câu hỏi quan trọng trong cuộc bầu cử TT Iran gây tranh cãi là làm thế nào các nhà chức trách có thể kiểm xong gần 40 triệu lá phiếu viết bằng tay và tuyên bố người chiến thắng chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Các chuyên gia bầu cử quốc tế và nhà phân tích về Iran cho rằng chính tốc độ kiểm phiếu quá nhanh, cộng với việc thiếu những dữ liệu thường được công bố sau một cuộc bầu cử, đã làm gia tăng hoài nghi về chiến thắng áp đảo của TT Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc bầu cử.


Cùng ngày, đài phát thanh nhà nước Iran cho biết 7 người thiệt mạng khi một đồn quân sự bị tấn công ở gần cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử diễn ra ở Tehran hôm 15-6 với sự tham gia của hàng trăm ngàn người. Đài này cho biết vụ tấn công xảy ra vào cuối cuộc tuần hành “trái phép” nói trên.

img
Một người bị thương sau khi súng nổ tại một cuộc tuần hành ở Tehran, Iran hôm 15-6. Ảnh: AFP


Tại Tehran, tình hình căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt sau khi phe ủng hộ ứng viên thất cử Mir Hossein Mousavi cho biết sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc tuần hành phản đối tại quảng trường Vali-ye Asr trong ngày 16-6.

Đáp lại, phe ủng hộ TT Mahmoud Ahmadinejad cũng có kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành tại chính quảng trường này. Hãng tin AFP cho biết hai cuộc tuần hành này dự kiến bắt đầu cách nhau 2 giờ. Thông tin này làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai phe.


TT Mỹ Barack Obama nói ông lo lắng sâu sắc trước tình hình bạo lực ở Iran. Trong khi đó, cả Pháp và Đức hôm 15-6 đã triệu đại sứ Iran đến để bày tỏ sự lo ngại về việc cảnh sát dùng dùi cui đánh người biểu tình ở Tehran. Riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án những vụ bắt giữ trong các cuộc biểu tình.


Trong một diễn biến liên quan, cựu phó TT Iran Mohammad Ali Abtahi, một nhân vật theo đường lối cải cách hàng đầu, đã bị bắt hôm 16-6. Ông là người ủng hộ ứng viên Mehdi Karoubi trong cuộc bầu cử TT Iran.