IS bị tố bắn đạn cối chứa khí độc

(NLĐO) - Đài Nga RT ngày 25-12 dẫn các nguồn tin Trung Đông cho hay các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn đạn cối chứa khí độc clo vào TP Hit ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq.

Đây không phải là lần đầu tiên các tay súng IS sử dụng vũ khí hóa học chống lại con người. Trước đó, giới chức Iraq xác nhận IS đã dùng khí độc clo tấn công lực lượng an ninh vào ngày 15-9.

Tuy nhiên, lần này, vụ tấn công có thể đã nhằm vào những dân thường đang bị vây hãm. “IS đã nã đạn cối chứa hơi độc clo vào quận Baghdadi ở TP Hit” - trang tin IraqiNews.com dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của Iraq cho biết.

 

Các tay súng IS. Ảnh: Reuters
Các tay súng IS. Ảnh: Reuters

 

Theo đài Press TV của Iran, Hit nằm ở phía tây thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, nơi thường xuyên gánh chịu những đợt nã pháo và đạn cối của IS. Các bản tin khu vực mô tả tình hình người dân tại quận Baghdadi là “thảm khốc”, nhiều người bị bao vây và bỏ đói

“Quận Baghdadi đang thiếu hụt thực phẩm, thuốc men và sữa cho trẻ em nên đã có 4 em tử vong” - một nguồn tin an ninh tiết lộ và cho biết nhiều người dân cũng đang thiếu nước do sự hiện diện của IS. Các tay súng IS được cho là đã làm gián đoạn các máy bơm nước địa phương và bố trí súng bắn tỉa để ngăn nhà chức trách tiếp cận sửa chữa.

Trước đó, IS tuyên bố bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của Không lực Hoàng gia Jordan tham gia chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ đứng đầu bằng tên lửa đối không. Tuy nhiên, quân đội Mỹ viện dẫn bằng chứng riêng khẳng định máy bay bị rơi chứ không phải trúng tên lửa của IS.

Hồi tháng 10, các chuyên gia an ninh và y tế Mỹ đã cảnh báo khả năng các tay súng IS có thể dùng virus Ebola làm vũ khí tấn công phương Tây.