IS dọa cắt lưỡi người nào nói từ "khó nghe"

(NLĐO) – Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rất ghét người nào gọi chúng bằng từ “Daesh”, nhất là khi nó được sử dụng rộng rãi sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris - Pháp tối 13-11.

Trong một bài phát biểu sau các vụ khủng bố kể trên, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng sự kiện bi thảm được thực hiện bởi: "Một đội quân khủng bố, một đội quân thánh chiến, bởi "Daesh" nhằm chống lại nước Pháp”.

Nhóm tin tặc ẩn danh Anonymous khi ra thông báo tuyên chiến với IS trên mạng cũng dùng thuật ngữ "Daesh" để ám chỉ tổ chức này.

Hồi tháng 1-2015, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết ông sẽ gọi Nhà nước Hồi giáo bằng tên “Daesh”, bởi chúng rất ghét từ này và những gì IS không thích, ông càng thấy “bị lôi cuốn”. Ngay cả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thường dùng từ "Daesh".

 

Các thành viên của IS. Ảnh: Mirror
Các thành viên của IS. Ảnh: Mirror

 

Theo đài NBC, IS từng dọa cắt lưỡi bất cứ ai dám gọi nhóm này bằng thuật ngữ “khó nghe” trên. Lý do là nó phát âm giống với từ Ả Rập “Daes” - nghĩa là “kẻ chuyên đi phá hoại, dẫm nát mọi thứ dưới chân mình”. “Dahes” cũng có nghĩa là “kẻ chuyên đi gây xích mích với người khác”.

Thêm vào đó, IS muốn dùng từ Nhà nước Hồi giáo để nói về “tính hợp pháp” của nhóm, mặc dù "Daesh" là một từ viết tắt của cụm từ tiếng Ả Rập (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham: Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông - ISIL) nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

Ngoài ra, IS cũng thích dùng từ ISIS, viết tắt của cụm từ “Islamic State in Iraq and Syria” (Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, gọi ngắn gọn là Nhà nước Hồi giáo) vì đó là một cụm từ “đúng đắn”.

Chuyên gia phân tích an ninh Evan Kohlmann của tổ chức Flashpoint cho rằng không nên sử dụng từ “Daesh” ngay cả khi không thích IS, bởi đó là từ mang tính xúc phạm.