Israel bị tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp

Hai vụ tấn công khủng bố mang tính chất bài Do Thái đã xảy ra trong ngày 15-11 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

Hôm qua, Ngoại trưởng Israel đã cấp tốc đến Istanbul để ủy lạo cộng đồng người Do Thái, còn hôm nay Tổng thống Pháp Jacques Chirac chủ trì một phiên họp nội các thảo luận chuyện đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái

3 người chết và hơn 300 người bị thương, đó là con số thống kê chính thức của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố sáng hôm qua 16-11 trong hai vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi cài bom đậu ở bên ngoài nhà thờ Do Thái Neve Shalom ở quận Beyoglu và nhà thờ Do Thái Beth Israel ở quận Sisli, thủ đô Istanbul, cách nhà thờ Neve Shalom khoảng 5 km. Hai nhà thờ này nằm ở khu cộng đồng người Do Thái được bảo vệ rất cẩn mật. Riêng nhà thờ Neve Shalom, năm 1986 đã bị tấn công một lần, làm 21 người chết. Hai vụ nổ xảy ra đúng vào lúc giáo dân Do Thái cầu kinh, tập trung rất đông người. Đại sứ Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phân nửa trong số những người chết hoặc bị thương là người Do Thái.

Tại Pháp, một trường học của Do Thái ở Gagny, vùng Seine - Saint Denis, đã bị đốt lúc 3 giờ 25. Rất may, vụ cháy chỉ gây thiệt hại vật chất, không có người nào bị thương. Cảnh sát Pháp xác định đây là một vụ khủng bố nằm trong chuỗi hành động bài Do Thái ở Pháp kéo dài từ vài năm nay khi tình hình Trung Đông trở nên phức tạp, đẫm máu. Vì vậy, Chính phủ Pháp rất quan tâm đến vụ cháy này mặc dù nó không gây hậu quả nghiêm trọng.

Có ít nhất một nhóm Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ nổ ở Istanbul. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ và báo giới Thổ Nhĩ Kỳ không tin rằng các nhóm trong nước có thể làm việc đó. Chỉ có Al-Qaeda và người của Osama Bin Laden mới làm được chuyện đó bởi tính chuyên nghiệp và cách thức tiến hành các vụ đánh bom. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tuyên bố rằng vụ tấn công khủng bố này “chắc chắn có liên hệ với quốc tế”.

Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đồng thanh lên án vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ gọi đó là một “hành động khủng bố chống nhân loại”. Ông Kofi Annan nói ông “cảm thấy rụng rời trước những tổn thất về con người do những hành động thù hận gây ra”. Riêng ông Amr Moussa, Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập, nhận xét: “Chính đường lối chính trị của Israel phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều đó”.