Israel bị tố "rình rập" Syria

(NLĐO) - Syria đã phát hiện các thiết bị do thám của Israel đặt tại một vị trí trên bờ biển của Syria.

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của hãng tin SANA ngày 6-3.  Một nguồn tin chính phủ cho biết những thiết bị này có chức năng nghe trộm, chụp hình và ghi âm. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thông tin cụ thể về vị trí chính xác cũng như thời điểm phát hiện các thiết bị nói trên. Đến nay, Isreal chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Trước đây, Israel từng bị tố lắp các thiết bị nghe lén ở Lebanon.
 
img
Những thiết bị do thám lắp đặt tại bờ biển Syria có chức năng
nghe trộm, chụp hình và ghi âm. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Hồi tháng 2, máy bay chiến đấu Israel đã tránh được sự phát hiện của radar và tấn công một trung tâm nghiên cứu khoa học ở ngoại ô thủ đô Damascus - Syria. Theo giới truyền thông phương Tây, vụ không kích này cũng nhằm vào một mục tiêu khác là đoàn xe được cho là vận chuyển vũ khí cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, một đồng minh trung thành của Syria.
 
Có thể nói Syria hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh với Israel kể từ khi nhà nước Do Thái thành lập năm 1948. Sự thù địch giữa hai bên gia tăng sau khi chính quyền Syria hậu thuẫn nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.