Nội các an ninh Israel họp bàn về phản ứng trước nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhưng vẫn tăng cường các cuộc không kích đẫm máu vào Dải Gaza hôm 9-1.
Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni: “Israel đang hành động và sẽ hành động tuân theo quyền lợi, an ninh người dân và quyền tự vệ của mình”. Trước đó, Hội đồng Bảo an đã biểu quyết với 14 phiếu thuận và không có phiếu chống về nghị quyết kêu gọi sự ngừng bắn ngay và bền vững đồng thời yêu cầu Israel phải rút quân toàn bộ khỏi Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice viện lý do Mỹ không bỏ phiếu vì muốn chờ đợi kết quả đàm phán về sáng kiến hòa bình của Ai Cập. Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn của lực lượng Hamas Osama Hamdan nói rằng LHQ đã không quan tâm đến quyền lợi của người Palestine và tiếp tục động viên các tay súng Palestine sẵn sàng tiếp tục đương đầu với cuộc tấn công của Israel cũng như khuyến khích quần chúng Ả Rập tiếp tục phản đối bằng thái độ căm giận.
Trong đêm 8 rạng sáng 9-1, không quân Israel đã đánh vào hơn 50 mục tiêu tại Gaza khiến số người Palestine tử vong lên đến hơn 778 người trong hai tuần qua. Công tác cứu thương của Hội Chữ thập đỏ bị hạn chế và gián đoạn do một chiếc trong đoàn xe của tổ chức này bị trúng đạn. Trong khi đó, Hội đồng Nhân quyền LHQ dự kiến triệu tập cuộc họp đặc biệt trong ngày 9-1, theo đề xuất của Ai Cập, Pakistan và Cuba, nhằm xem xét những “vi phạm nghiêm trọng” của Israel tại Gaza.