Ít hy vọng về một thỏa thuận tích cực

Các nước giàu cam kết 22 tỉ USD cho cuộc chiến chống lại tình trạng toàn cầu ấm dần lên

Các nước giàu hôm 16-12 đã cam kết số tiền 22 tỉ USD cho cuộc chiến chống lại tình trạng toàn cầu ấm dần lên tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Copenhagen, Đan Mạch. 

Trong số này, theo hãng tin AFP, Nhật Bản cam kết 19,5 tỉ USD cho các nước đang phát triển nếu một thỏa thuận toàn diện đạt được tại Copenhagen. Trước đó, Liên hiệp châu Âu đã cam kết số tiền 10,6 tỉ USD để giúp các nước đang phát triển đối phó sự biến đổi khí hậu từ năm 2010 đến 2012. 

Ngoài ra, Nhật Bản cùng với 5 nước khác là Úc, Anh, Pháp, Na Uy và Mỹ cho biết sẽ lập một quỹ để chống lại nạn phá rừng.


Thông tin trên được xem là đã mang lại một cú hích lớn cho hội nghị ở Copenhagen trong bối cảnh triển vọng đạt được một thỏa thuận chắc chắn đang ngày càng xa vời. Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đến Copenhagen trong ngày 18-12 để cùng khoảng 120 nhà lãnh đạo khác nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng. 

img
Các nhà hoạt động môi trường biểu tình ngồi gần địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch hôm 16-12. Ảnh: REUTERS


Hãng tin Reuters nhận định rằng dù thời gian có thể không còn đủ để hội nghị có thể vượt qua những bất đồng dai dẳng giữa các nước đang phát triển và phát triển nhưng sự có mặt và đóng góp của TT Obama hứa hẹn mang lại những đột phá nào đó.


Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết TT Obama hy vọng sẽ giúp phá vỡ bế tắc xung quanh những tranh cãi lớn như mục tiêu cắt giảm khí thải và sự hỗ trợ tài chính của nước giàu đối với nước nghèo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trước khi đến Đan Mạch, TT Obama đã đề nghị cắt giảm 17% khí thải vào năm 2020 so với mức năm 2005.


Dù vậy, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Trung Quốc không nhìn thấy khả năng đạt được một hiệp ước chi tiết tại hội nghị lần này. Các nước đang phát triển, đứng đầu là Trung Quốc, đã cáo buộc nước chủ nhà thiếu minh bạch khi không tư vấn cho toàn bộ 194 nước tham dự hội nghị về ngôn từ của thỏa thuận.