Kẽ hở
Luật bầu cử ở Ấn Độ có một lỗ hổng lớn bị lợi dụng là để những người bị cáo buộc phạm tội chưa bị xét xử vẫn được quyền ứng cử nghị sĩ và không ít người đã trúng cử. Thậm chí cả những người có tiền án vẫn trở thành nghị sĩ!
Hai tổ chức phi chính phủ của Ấn Độ là Hội Cải cách dân chủ và Cơ quan Giám sát bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả điều tra cho thấy khoảng 1/3 nghị sĩ quốc hội mới được bầu tháng 4 năm nay có tiền sự phạm tội. Cụ thể là trong tổng số 543 nghị sĩ mới được bầu có 153 vị có tiền án chưa xét xử so với 128 nghị sĩ có tiền án của khóa quốc hội được bầu năm 2004, trong đó có 74 người bị cáo buộc phạm các tội nặng như trộm cướp, giết người. Đảng đối lập lớn BJP có 116 ghế nghị sĩ thì 43 ông nghị có tiền án, chiếm số đông nhất so với 41 nghị sĩ đang bị điều tra trong số 206 nghị sĩ Đảng Quốc đại của Thủ tướng M. Singh.
Thủ lĩnh BJP L.K. Advani, đối thủ tranh chức thủ tướng không thành công, chưa thoát khỏi cáo buộc cầm đầu vụ phá hủy thánh đường Hồi giáo cổ tại thành phố Ayodhya ở miền Bắc Ấn Độ năm 1992.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ vừa qua, chỉ có 5 ứng viên bị cáo buộc nhiều tội nhất, bị cử tri loại bỏ, nhưng số nghị sĩ có lý lịch xấu trúng cử vẫn nhiều hơn 20% so với lần bầu cử 5 năm trước.
Vừa qua, các tổ chức phi chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng M. Singh và Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi không lựa chọn những nghị sĩ có lý lịch xấu tham gia nội các mới hoặc các ủy ban chuyên trách của quốc hội. Chưa rõ kiến nghị này được thực hiện đến đâu. Phải chờ thực tế trả lời.