Kẻ khủng bố là vợ thủ lĩnh phiến quân Dagestan

Danh tính nữ khủng bố thứ hai đánh bom ở Moscow hiện vẫn chưa được xác định. Nhiều người tin rằng đó có thể là Markha Ustarkhanova, người Chesnia

Về lai lịch của nữ khủng bố Dzhennet Abdurakhmanova đánh bom hôm 29-3 tại nhà ga Lubyanka ở Moscow, các nhân viên điều tra Dagestan cho biết thủ lĩnh phiến quân Dagestan Umalat Magomedov - chồng nữ khủng bố - đã làm quen trên internet với Dzhennet khi thị mới  16 tuổi. Sau đó, y hẹn gặp và gần như ép buộc cô gái đến với mình.


Umalat Magomedov đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch hôm 31-12-2009. Sau này, cơ quan an ninh Dagestan gọi đó là một trong những chiến dịch thành công nhất những năm gần đây, bởi ngoài Umalat Magomedov, hai thủ lĩnh khác cũng bị tiêu diệt.


Theo Top News, cơ quan an ninh cho biết Umalat đã bị truy nã vì một loạt tội ác. Y nằm trong nhóm những kẻ thân cận nhất với thủ lĩnh phiến quân Bắc Caucasus Doku Umarov.

Hiện chưa rõ Dzhennet đã trở thành một nữ khủng bố đánh bom tự sát như thế nào. Có thể là, sau khi chồng chết, thị chịu ảnh hưởng tư tưởng Said Buryatsky (một trùm khủng bố khét tiếng đã bị tiêu diệt) và được thuyết phục cần phải hy sinh tính mạng để báo thù cho chồng.


Bên cạnh đó, theo báo Moskovsky Komsomolets, người ta đã phát hiện trong người Dzhennet một lá thư tình đã bị cháy sém viết bằng chữ Ả Rập. Lá thư kết thúc bằng câu: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đường”. Trong thư không có chữ ký người viết cũng như tên người gửi.

Một chuyên gia giải thích: “Người biết tiếng Ả Rập ở Caucasus hiện nay cực kỳ hiếm. Điều đó có thể cho thấy nữ khủng bố này được huấn luyện ở Trung Đông”.


Trong khi đó, danh tính nữ khủng bố thứ hai đánh bom ở Moscow hiện vẫn chưa được xác định. Nhiều người tin rằng đó có thể là Markha Ustarkhanova, người Chesnia.