Kenya: Hai bên tranh chấp ngồi vào bàn đàm phán

Hai đoàn đàm phán của Tổng thống (TT) Kenya Mwai Kibaki và nhà lãnh đạo đối lập Raila Odinga đã ngồi vào bàn đàm phán hôm 30-1, bắt đầu thảo luận về các đề xuất của nhóm các nhà trung gian hòa giải do cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đứng đầu

Ông Annan thông báo rằng hai bên có thời hạn 4 tuần để giải quyết ngay các vấn đề chính trị và khoảng một năm để hình thành một kế hoạch giải quyết tận gốc rễ các vấn đề tranh chấp.

Trong khi đó, cảnh sát ở Nairobi đã được lệnh có thể bắn chết các phần tử có hành động khiêu khích như đốt phá nhà cửa, mang vũ khí trên đường phố... Từ sau cuộc bầu cử mà TT Kibaki giành thắng lợi hôm 27-12-2007 đến nay, đã có khoảng 1.000 người thiệt mạng và 250.000 người phải sơ tán do bạo động tranh chấp quyền lực. Ông Odinga cho rằng chính ông mới là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Quá chán ngán trước tình hình hỗn loạn, nhiều đoàn người biểu tình kêu gọi hòa bình và tha thứ, đã xuất hiện tại trung tâm Nairobi trong mấy ngày qua.

Bạo động cũng gia tăng tại vùng Rift Valley nơi mà Đặc sứ Mỹ Jendayi Fraser nhận định là “cuộc thanh lọc” sắc tộc hôm 30-1. Khu vực này do bộ lạc Luo của ông Odinga chiếm đa số, đã ngược đãi cộng đồng dân cư thuộc sắc tộc Kikuyu của TT Kibaki.