Kerry nhận thua, Bush thắng

Theo hãng tin AP, khoảng sau 23 giờ ngày 3-11 (giờ VN), Thượng nghị sĩ, ứng cử viên của Đảng Dân chủ John Kerry đã gọi điện cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, Tổng thống Georges W. Bush, thừa nhận thua cuộc tại bang Ohio, bang quyết định cuối cùng của cuộc bầu cử

Trước đó, với việc chiếm 51% phiếu phổ thông so với 48% của Kerry, Tổng thống (TT) Bush đã dự kiến tuyên bố giành thắng lợi sáng qua. Chánh Văn phòng Nhà Trắng Andrew Card tuyên bố trước lúc bình minh ở bờ Đông Mỹ rằng TT Bush không những “chắc chắn” tái đắc cử mà Đảng Cộng hòa còn gia tăng thế đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Riêng tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa đã đoạt ghế của thủ lĩnh phe thiểu số Đảng Dân chủ Tom Daschle. Mặc dù vậy, ứng cử viên Phó TT Đảng Dân chủ John Edwards tuyên bố sẵn sàng chờ đợi “thêm một đêm nữa” ngoài 4 năm đã qua để có kết quả cuối cùng.

Ngay khi ông Bush chuẩn bị tuyên bố thắng cử, “bộ chỉ huy cấp cao” của ông đã phái một nhóm 10 chuyên gia chính trị và pháp lý đến Ohio để đề phòng phe Kerry có thể khơi mào một cuộc chiến pháp lý. Card cho biết TT Bush đã hoãn tuyên bố thắng lợi để dành cho ông Kerry “thời gian để suy nghĩ về kết quả cuộc bầu cử”.

Với việc TT Bush vượt hơn 145.000 phiếu ở bang Ohio và còn khoảng 190.000 phiếu chưa được đếm, một cố vấn hàng đầu cho phe Kerry cho rằng cơ hội giành chiến thắng ở bang này là “cực kỳ khó”.

Cuộc đua diễn ra tương tự như chiến dịch tranh cử năm 2000. TT Bush giành thắng lợi ở 28 bang miền Nam, phía Tây và Trung Tây nước Mỹ, trong đó có bang Florida từng do phe Dân chủ nắm giữ. Kerry giành được bang New Hampshire từ phe Cộng hòa, cùng các bang California, Pennsylvania, New York, Illinois và một số bang Trung Tây và bờ biển phía Tây, tổng cộng là 19 bang.

Khoảng 112 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu hôm qua, tăng so với mức 105 triệu vào năm 2000. Như vậy ông Bush được 274 phiếu đại cử tri, ông Kerry được 252 phiếu.

--------------------

BÊN LỀ

Cử tri không chỉ chọn tổng thống

Bên cạnh việc bầu TT, các cử tri Mỹ hôm 2-11 còn tham gia vào 163 cuộc trưng cầu dân ý về một loạt vấn đề địa phương khác nhau tại 34 bang, từ hợp pháp hóa cần sa đến việc cấm dùng thức ăn để dụ các chú gấu. Đáng chú ý là cử tri tại 11 bang đã bỏ phiếu đồng ý sửa đổi hiến pháp để cấm các cuộc hôn nhân đồng giới, một vấn đề đang gây tranh cãi ở Mỹ.

Máy bỏ phiếu điện tử trục trặc

Cuộc bầu cử TT Mỹ hôm 2-11 dù đã diễn ra suôn sẻ nhưng cử tri khắp nước Mỹ đã phàn nàn về khoảng 1.100 trường hợp trục trặc với máy bầu cử điện tử. Trong nhiều trường hợp, các cử tri cho biết họ có ý định chọn thượng nghị sĩ John Kerry nhưng trên màn hình máy tính lại xuất hiện yêu cầu họ xác nhận đã lựa chọn đương kim TT George W. Bush.

Quan sát viên quốc tế chê

Một nhóm quan sát viên quốc tế tại một điểm bỏ phiếu ở bang Florida hôm 2-11 nhận định rằng các thủ tục bầu cử ở Mỹ có nhiều hạn chế so với những cách bỏ phiếu được họ cho là tốt nhất thế giới. Theo những chuyên gia này, số máy móc thay thế khi có hỏng hóc trong hệ thống bầu cử điện tử của Mỹ còn ít hơn ở Venezuela, các lá phiếu thì phức tạp hơn cả lá phiếu của Cộng hòa Georgia. Ngoài ra, những chuyên gia này còn phàn nàn là số điểm bầu cử mà họ được phép tiếp cận ở Mỹ còn ít hơn so với khi họ làm việc trong các cuộc bầu cử ở Kazakhstan.