Khám phá một tổ chức mại dâm cao cấp liên lục địa
Một tổ chức mại dâm cao cấp liên lục địa có tên gọi Nici’s girls do tú bà Michelle Braun ngụ tại Los Angeles chỉ huy đang bị cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sờ gáy. Cuộc điều tra diễn ra sau khi tờ báo Anh News of the World gài một phóng viên giả doanh nhân Arập đột nhập tổ chức.
FBI đã phân tích băng ghi âm lén những cuộc điện đàm và phân tích hàng loạt thư điện tử liên quan đến Nici’s girls và phát hiện ra cả một danh sách người nổi tiếng sẵn sàng bán dâm lấy trên 10.000 bảng Anh một lần cho những khách hàng nổi tiếng. Trong số gái bán dâm có cả một phát thanh viên đài BBC, một siêu mẫu Anh, một diễn viên Hollywood và một nữ hoàng sàn diễn quốc tế, tất cả đều ở độ tuổi 20, tóc vàng, xinh đẹp.
Phát ngôn viên bộ phận điều tra tội ác có tổ chức và tống tiền của FBI cho biết, đã có đủ bằng chứng để kết luận đây là tổ chức mại dâm có doanh thu nhiều triệu đôla và cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng. Trong quá khứ, phóng viên của News of the World từng khám phá ra nhiều vụ án động trời, ví dụ như vụ Doug Hall và Freddie Shepherd, hai ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Newcastle United có quan hệ với gái mại dâm (vụ Toongate), hoặc vụ tay nài ngựa xuất chúng Kieren Fallon bán độ.
Danh sách khách hàng của tú bà Braun gồm toàn các vị tai to mặt lớn, nhiều người có tên trong cuốn sách Who’s Who (Nhân vật) chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, doanh nhân thành đạt và cả một đạo diễn nổi tiếng với 70 phim trong tay. Vụ Nici’s girls làm người ta nhớ lại vụ tú bà Heidi Fleiss từng làm rùm beng Hollywood cách nay vài năm. Ả bị ngồi tù vì điều hành danh sách các gái gọi hạng A. Ra tù ả viết hồi ký bán rất chạy. Tổ chức của Braun cài một phó tướng ở London và các đại diện khắp châu Âu. Nici’s girls tuyển khách theo kiểu truyền miệng, ai được chọn sẽ có mật khẩu vào trang web bí mật của Braun trong đó giới thiệu khá đầy đủ về từng “món hàng”. Trả 40.000 bảng Anh, khách sẽ được Nici’s girls thanh toán vé máy bay hạng nhất, bố trí nơi ăn chốn ở sang trọng trong khách sạn 5 sao.
Giả dạng một doanh nhân Arập, phóng viên của News of the World phải mất nhiều tháng mới xâm nhập được vào tổ chức, nhưng anh chỉ chiếm được lòng tin của Braun nhờ sự giúp đỡ của một khách hàng Trung Đông giàu có (đóng vai trợ lý cho ông ta).