Khó khả thi
Tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc là một trong số ít địa phương đi đầu cả nước trong cuộc chiến chống tham nhũng. Bí thư Tỉnh ủy Uông Dương, đang có tham vọng trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm nay.
Theo Tân Hoa Xã, tại đại hội đảng của tỉnh Quảng Đông tuần qua, Bí thư Uông Dương đã công bố kế hoạch thí điểm bắt buộc cán bộ lãnh đạo phải kê khai tài sản để đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Ông tuyên bố: “Chúng ta phải đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng một chính phủ trong sạch, phải tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ đảng và phát động một kế hoạch thí điểm đòi hỏi cán bộ kê khai tài sản minh bạch”.
Tuy nhiên, Bí thư Uông không nói cụ thể khi nào kế hoạch bắt đầu có hiệu lực và cán bộ lãnh đạo cấp nào phải kê khai tài sản. Không chỉ dư luận tỉnh Quảng Đông mà nhiều địa phương hoài nghi tính khả thi của “kế hoạch thí điểm”. Chuyên gia Vương Tiểu Lộ của Học viện Kinh tế Bắc Kinh nói: “Kế hoạch của Quảng Đông không thể một sớm một chiều thực hiện được. Tôi hoài nghi tính khả thi của nó. Việc kê khai tài sản của cán bộ đảng rất phức tạp, đòi hỏi phải cải cách hệ thống chính trị, cải thiện tính minh bạch của chính quyền và bảo đảm quyền giám sát của quần chúng. Những đòi hỏi này hiện nay chưa thể có”.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông, Quảng Đông là tỉnh có tệ nạn tham nhũng trầm trọng. Riêng năm nay đã có hơn 200 cán bộ bị điều tra dính vào vụ tham nhũng của bí thư Thành ủy Mậu Danh La Âm Quốc. Năm ngoái, thị trưởng đặc khu Thâm Quyến Hứa Tông Hoành bị kết án tử hình vì nhận hối lộ 33 triệu nhân dân tệ.
Người dân Quảng Đông không tin kế hoạch đầy tham vọng của ông Uông Dương có thể thực hiện được. Giáo sư Đường Hiểu Dương, Trường Đảng Quảng Đông, nói thẳng: “Kế hoạch thí điểm của ông Uông Dương có nguy cơ làm sút giảm lòng tin của quần chúng đối với đảng và chính phủ nếu không được thực hiện đến nơi đến chốn”. Ông cho biết từ năm 2008 đến nay, ít nhất đã có 7 huyện ở Trung Quốc có ý định thực hiện quy định cán bộ kê khai tài sản nhưng đều thất bại vì bị những cán bộ có chức có quyền phản đối với đủ loại lý do.
Giáo sư Uông Ngọc Khải, Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc, nói: “Trước khi kế hoạch thí điểm được thực hiện, các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Đông từ tỉnh trưởng, bí thư thành ủy đến các cấp thị ủy, huyện ủy cần làm gương kê khai minh bạch tài sản hiện có để tạo uy tín với quần chúng”.