Khó tìm ứng viên liên danh
Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney chắc chắn sẽ được Đảng Cộng hòa Mỹ chọn là ứng cử viên tổng thống (TT) trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Theo tiết lộ của Ủy ban Bầu cử Đảng Cộng hòa với giới báo chí Mỹ, khó khăn hiện nay của ứng viên Romney là tìm ứng viên liên danh tranh chức phó TT.
Theo tiền lệ bầu cử TT gần đây, ông Romney có thể phải chờ đến cuối tháng 8 mới quyết định chọn ứng viên liên danh, chỉ ít ngày trước đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa tại Tampa, bang Florida. Từ năm 1972, các ứng viên phó TT thường được công bố từ 2 đến 6 ngày trước đại hội của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Được công bố sớm nhất chỉ có trường hợp ứng viên John Kerry của Đảng Dân chủ công bố ứng viên liên danh John Edwards trước đại hội đảng 20 ngày.
Chuyên gia chính trị Geoffrey Skelley, Trường Đại học Virginia, nói: “Lý do chậm trễ công bố ứng viên liên danh là các ứng viên tranh cử muốn dành thời gian tối đa để cân nhắc mọi điều, thăm dò không khí chính trị chung và phản ứng của đối thủ. Với ứng viên Romney, lo lắng lớn nhất là đánh giá tương quan uy tín và tài năng giữa ứng viên liên danh của mình với Phó TT Joe Biden của đối thủ Barack Obama”.
Trong danh sách 4 nhân vật được dự đoán, theo AP, thượng nghị sĩ Rob Portman có ưu thế nhất vì từng một thời làm giám đốc Vụ Ngân sách chính quyền TT Bush “con”, giàu kinh nghiệm quản lý kinh tế.
Các cố vấn của ông Romney cho biết không có khả năng lựa chọn nữ ứng viên liên danh vì “đã rút được bài học đắt giá từ thất bại của ứng viên John McCain của Đảng Cộng hòa chọn nữ thống đốc Sarah Palin của bang Alaska trong liên danh tranh cử năm 2008”. Một cố vấn giấu tên nói: “Bài học đau đớn không thể được lặp lại!”.