Không bầu cử sớm, nỗ lực phục hồi kinh tế

Nội các Nhật Bản thông qua ngân sách cao kỷ lục 88.550 tỉ yen cho năm tài chính 2009 Thủ tướng Nhật Taro Aso hôm 24-12 bác bỏ những lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và cho biết sẽ tập trung đối phó cuộc khủng hoảng kinh tế.

Tại một cuộc họp báo giới thiệu ngân sách mới cao kỷ lục cho năm tài chính 2009, vị thủ tướng đang mất dần sự ủng hộ của người dân này tuyên bố: “Tôi biết rõ rằng đang có những cuộc thảo luận về bầu cử sớm hay sắp xếp lại chính trị. Dù vậy, chúng ta hiện đang ở trong một cuộc khủng hoảng mà cả thế kỷ mới xảy ra một lần, nên tôi cho rằng không thể nói về vấn đề đó vào lúc này”. Ông Aso cũng kêu gọi Đảng Dân chủ đối lập đang kiểm soát Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn ngân sách mới vừa được chính phủ thông qua.

Tuy nhiên, không lâu sau những phát biểu nói trên của ông Aso, một thành viên cao cấp trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã đứng về phía phe đối lập trong việc thúc giục tổ chức bầu cử sớm. Theo hãng tin AFP, ông Yoshimi Watanabe, cựu bộ trưởng cải cách hành chính, đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi ông Aso tổ chức bầu cử sớm do phe đối lập tài trợ. Nghị quyết này đã bị Hạ viện – nơi LDP kiểm soát – bác bỏ. Động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh tỉ lệ ủng hộ chính phủ của ông Aso đã giảm xuống dưới 20% trong các cuộc thăm dò gần đây. Ngoài ra, cử tri cũng đang ủng hộ Đảng Dân chủ nhiều hơn so với LDP.

Song song với đà sụt giảm uy tín của chính phủ ông Aso, nền kinh tế Nhật Bản cũng đang rơi vào cảnh suy thoái và tình trạng này được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn trong năm 2009. Vì thế, ông Aso tuyên bố: “Chúng ta cần phải có những biện pháp chưa từng có tiền lệ trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Nhật Bản không thể tránh được “cơn sóng thần” của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng bằng cách thực hiện những biện pháp táo bạo, chúng ta hướng đến việc trở thành nước đầu tiên trên thế giới thoát khỏi suy thoái”. Hãng tin AP cho biết một trong những biện pháp mà ông Aso nói đến chính là tăng cường chi tiêu, thể hiện qua ngân sách kỷ lục 88.550 tỉ yen cho năm tài chính 2009, tăng 6,6% so với năm tài chính 2008. Ngoài ra, ông Aso cũng kêu gọi các doanh nghiệp cân nhắc lại việc cắt giảm hàng ngàn việc làm vì điều này, theo ông, chỉ làm nền kinh tế thêm tổn thương.