Khủng bố: Một thách đố với nhân loại
Các nhà lãnh đạo thế giới, kể cả ở một số nước chống Mỹ, đã bày tỏ sự xúc động và cảm thông với chính phủ và nhân dân Mỹ. Các nước đồng minh bày tỏ tình đoàn kết với Mỹ, quyết định hủy bỏ các chuyến bay và tăng cường an ninh sân bay.
Liên minh châu Âu (EU) triệu tập cuộc họp khẩn cấp các ngoại trưởng vào chiều hôm qua ở Brussels (Bỉ). Trong khi Tổng thống (TT) Iran Mahammad Khatami bày tỏ sự “đau buồn về thảm họa trên nước Mỹ”, thì một thông báo chính thức của Iraq cho rằng Mỹ đã “gieo gió gặt bão”. Nhà lãnh đạo Libya, đại tá Gaddafi, đề nghị gởi viện trợ nhân đạo để chia sẻ khó khăn với Mỹ. Chính phủ Syria tố cáo những cuộc “tấn công phá hoại” của bọn khủng bố, trong khi nhà nước Cuba thể hiện tình cảm chân thành đối với nhân dân Mỹ qua một thông báo chính thức phát hành tại đại sứ quán Cuba ở Washington.
TT Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh yêu cầu toàn quốc làm lễ mặc niệm một phút cho những người Mỹ đã chết trong vụ khủng bố này. Phút mặc niệm bắt đầu vào giữa trưa 13-9. TT Putin lên án các vụ khủng bố là “sự thách đố đối với nhân loại”.
Tại Philippines, TT Gloria Arroyo đã kêu gọi cộng đồng thế giới cần phải đoàn kết lại hơn nữa để phòng ngừa và chống nạn khủng bố như vụ vừa rồi ở Mỹ. Bà Arroyo đã phát biểu những lời này trước chuyến sang thăm Nhật Bản.
TT Palestine Yasser Arafat lên án các cuộc tấn công và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với nhân dân Mỹ, mặc dù tại thành phố Nablus ở Bờ Tây, khoảng 3.000 người xuống đường reo mừng. Tại Afghanistan, Ngoại trưởng Taleban W. A. Mutawakkil gọi các cuộc tấn công là rất “khủng khiếp” và bác bỏ luận điệu cho rằng Bin Laden đứng sau vụ này. Nhưng theo đài BBC ngày 12-9, khi được hỏi về khả năng dẫn độ Bin Laden, đại sứ Taleban tại Pakistan nói:”Chúng tôi sẽ nghiên cứu chứng cứ và sẽ quyết định trên cơ sở chứng cứ”.
Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân gởi một bức thư cho TT Bush, bày tỏ sự thông cảm chân thành và khẳng định Trung Quốc lên án và chống lại mọi hình thức bạo lực. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói: “Rõ ràng, đây là cuộc tấn công được trù liệu và tính toán cẩn thận”. Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi gởi đến TT Bush lời chia buồn sâu sắc và nhấn mạnh “không thể tha thứ cho kiểu khủng bố này”...