Khủng hoảng hôn nhân ở Iran

Phụ nữ Iran ngày nay đã thay đổi quan điểm về hôn nhân trong khi nhiều chàng trai không thể lấy vợ vì không có chỗ ở riêng

Hiện nay, khủng hoảng hôn nhân được các giới chức Chính phủ Iran và người dân bình thường xem như một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của nước này. Đó là tình trạng ngày càng nhiều người trong độ tuổi kết hôn không thể làm đám cưới hoặc không dám chọn lựa con đường lập gia đình.

img

Một đám cưới truyền thống ở Iran. Ảnh: HILALPLAZA


Đám cưới ít dần


Theo số liệu chính thức, ở Iran có khoảng 13 - 14 triệu người trong độ tuổi kết hôn. Thông thường thì mỗi năm phải có 1,65 triệu đám cưới. Thế nhưng, con số thực tế chỉ gần bằng một nửa.


Farhad và Mahnaz là một cặp nam nữ khá đẹp đôi. Cả hai đều là kỹ sư, có chung niềm say mê đi bộ đường dài và thích xem phim. Họ quen biết và tìm hiểu nhau đã sáu năm nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới bởi vì ngay cả căn hộ một phòng ngủ cũng ở ngoài tầm với của họ, dù cả hai đều có công ăn việc làm và thuộc tầng lớp trung lưu. Thực tế này giày vò họ và khiến họ có ý định rời bỏ Iran. Mahnaz bộc bạch: “Chúng tôi không lười biếng. Chúng tôi không đặt cho mình những mục tiêu quá cao”.


Theo tạp chí Time (Mỹ), người dân Iran vốn thường lập gia đình sớm. Ở một xã hội Hồi giáo xem quan hệ tình dục trước hôn nhân và hẹn hò là điều cấm kỵ như Iran, lập gia đình sớm mang tính chất bắt buộc về mặt xã hội. Vào thập niên 1970, phụ nữ Iran lấy chồng ở độ tuổi 20. Còn bây giờ, phụ nữ Iran đi học đại học nhiều chưa từng có, chiếm đến 60% số sinh viên các trường đại học ở nước này; sau khi tốt nghiệp, họ lại gia nhập lực lượng lao động. Từ đó, họ không còn tập trung vào chuyện gia đình và việc lấy chồng cũng không còn là ưu tiên cấp bách nữa. Tất cả làm thay đổi quan điểm của phụ nữ Iran cả về chuyện lập gia đình cũng như về người chồng tương lai.


Kinh tế ảnh hưởng đến hôn nhân


Khủng hoảng hôn nhân càng trở nên nặng nề thêm trong bối cảnh nền kinh tế Iran yếu kém - lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp cao và giá bất động sản lên cao ngất. Anh Amir Hekmati, 31 tuổi, mỗi tháng kiếm được một số tiền tương đương 500 USD. Tuy nhiên, hai cô gái anh theo đuổi đều từ chối lời cầu hôn của anh chỉ vì anh không có chỗ ở riêng. Anh than vãn: “Nếu các cô gái chỉ đồng ý làm bạn gái và hẹn hò, chúng tôi sẽ không bị buộc phải theo đuổi việc hôn nhân ngay từ đầu”.


Điều anh Hekmati trải nghiệm là điển hình của thanh niên Iran thời điểm này. Giá bất động sản bùng nổ là thảm họa đối với người Iran có thu nhập trung bình, đặc biệt là các chàng trai đang tìm kiếm bạn đời. Nhiều thanh niên đã lập gia đình và ở chung với gia đình vợ cũng khó lòng ra ở riêng vì họ đang phải tiêu xài cả những số tiền dành dụm được trong nhiều năm qua.


Hơn nữa, theo báo chí địa phương, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỉ lệ ly dị cao ở Iran là người chồng không có khả năng xây dựng một cơ ngơi độc lập. Nhiều người đi đến kết luận rằng hôn nhân là điều mà người ta lãng tránh nhất.

Tuổi kết hôn tăng

Khi giới trẻ Iran theo đuổi lối sống tự do hơn và tránh xa truyền thống của thế hệ cha mẹ họ, độ tuổi kết hôn ở nước này đang tăng lên đều đặn. Sự thay đổi thái độ của thế hệ trẻ về bản năng giới tính được xem như mối đe dọa trực tiếp đến các giá trị cốt lõi của cuộc cách mạng Hồi giáo. Mohammad Javad Hajj Ali Akbari, người đứng đầu Tổ chức Thanh niên Quốc gia Iran, đã từng nhận định: “Quả bom giới tính mà chúng ta đối đầu còn nguy hiểm hơn bom đạn và tên lửa của kẻ thù”.