Khủng hoảng lòng tin

Khủng hoảng lòng tin đang là vấn đề nhức nhối được các nhà lãnh đạo Trung Quốc (TQ) quan tâm, tìm cách khắc phục

Một bài xã luận của Nhân dân nhật báo mới đây đã cảnh báo tác hại của hiện tượng xã hội này đối với sự nghiệp xây dựng đất nước và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phải phấn đấu giành lại niềm tin của quần chúng.

Bài xã luận viết: “Chúng ta phải chú ý quan tâm tới “cuộc khủng hoảng lòng tin” trong quan hệ giữa cán bộ cơ sở với quần chúng nhân dân. Nếu sự mất niềm tin trở nên nghiêm trọng sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển xã hội hài hòa, ổn định. Địa vị và quyền lực của một đảng cầm quyền là từ nhân dân mà có”.

Bài báo nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản TQ: “Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là chìa khóa giành được hay để mất sự ủng hộ của quần chúng và quyết định sự sinh tồn của đảng”.

Nhân dân nhật báo nêu rõ nạn tham nhũng là một nguyên nhân lớn gây ra “cuộc khủng hoảng lòng tin”. Một trong những biện pháp khắc phục là phải tăng cường giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên.
Chính phủ TQ sẽ phát động phong trào học tập đạo đức từ nay đến năm 2015. Hơn 10 triệu cán bộ, nhân viên từ cấp trung ương đến cơ sở phải tham gia với chủ đề các bài học là “tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức phục vụ quần chúng”. Phẩm chất đạo đức sẽ là tiêu chuẩn lựa chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo các cấp.
Tạp chí Liễu Vọng của Tân Hoa Xã có bài phân tích rằng hậu quả của “cuộc khủng hoảng lòng tin” là các vụ phản kháng của quần chúng ngày càng tăng. Ngoài nạn tham nhũng, nạn chiếm đất của dân là ngòi nổ gây ra các vụ phản kháng.
Một cuộc điều tra tại 6 tỉnh ở TQ cho thấy tình trạng chiếm đất của dân để xây dựng các công trình, dự án của chính quyền cơ sở và các quan chức có quyền thế chưa có giải pháp khắc phục.
Tuy chưa có thống kê chính thức nhưng tạp chí Liễu Vọng trích dẫn nguồn tin riêng cho thấy số vụ phản kháng của dân ở TQ mỗi năm lên tới trên 90.000 vụ trong thời gian 2007 – 2009!