Kiếm ghế bộ trưởng
Nhiều thành viên Chính phủ Pháp không giấu giếm ý định tìm vị trí mới nhân cuộc cải tổ nội các sắp tới do Bộ trưởng Nông nghiệp Michel Barnier và Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati phải rời nhiệm sở để ứng cử vào Nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử vào ngày 7-6.

Các thành viên Chính phủ Pháp
Quốc vụ khanh về quy hoạch lãnh thổ Hubert Falco bộc bạch trên nhật báo Le Figaro: “Tôi tin rằng công tác phụ trách quy hoạch lãnh thổ xứng đáng trở thành một bộ độc lập. Điều tôi mong muốn là có nhiều phương tiện hơn để làm việc”. Trước đó, ông Falco đã đánh tiếng muốn nắm giữ Bộ Nông nghiệp. Trong khi đó, Quốc vụ khanh về gia đình Nadine Morano nhắm vào một trong ba bộ là Quốc phòng, Nội vụ hoặc Giáo dục mở rộng bao gồm lĩnh vực gia đình mà bà đang đảm nhận. Có nguồn tin nói rằng bà Morano đã chuyển cho Tổng thống (TT) Sarkozy bản dự án, trình bày các luận chứng về “siêu bộ” này theo nhãn quan của bà. Nữ bộ trưởng về nhà ở Christine Boutine cũng bày tỏ mong muốn chuyển sang nắm giữ Bộ Nông nghiệp hoặc Tư pháp. Còn theo tờ Libération, “cô em út” trong nội các Pháp Rama Yade, 32 tuổi, tỏ vẻ ít tham vọng hơn khi khẳng định vẫn giữ chức vụ cũ là quốc vụ khanh về nhân quyền và chỉ mong muốn nằm trong danh sách ứng cử viên của Đảng UMP tại tỉnh Hauts-de-Seine. Tuy nhiên, dư luận cho rằng quan chức trẻ tuổi nhất trong nội các này muốn đi bước đường dài với hy vọng nắm chức thị trưởng
TT Nicolas Sarkozy tỏ vẻ bực bội và cho rằng việc báo chí đăng tải “tâm trạng” của một số bộ trưởng là điều “nực cười” và “lạc hậu” dưới mắt người dân Pháp. Người phát ngôn của Chính phủ Pháp Luc Chatel chuyển lời TT Sarkozy khuyên các bộ trưởng nên bình tĩnh, tập trung vào công việc của mình trong thời buổi khó khăn hiện tại. Ngoài ra, nhiều thành viên nội các cũng phê phán chuyện này. Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Xavier Darcos nói: “Tôi chê trách những ai có tham vọng chức vụ và dám bày tỏ tham vọng như vậy. Chúng ta hãy làm tốt trách nhiệm của mình, làm theo kiểu chạy chức như vậy theo tôi là vô ích”. Một thành viên nội các khác cho rằng các bộ trưởng không nên đòi hỏi và họ không có quyền đòi hỏi. Ông này nói: “Chúng ta ở trong tay của TT, đó là sự vận hành của các định chế và đừng nên bày tỏ nguyện vọng về vấn đề này”.