Kiếp chồng chung!

Các nhà hoạt động xã hội kêu gọi Chính phủ Iraq hỗ trợ phụ nữ những gì họ cần để họ có thể tồn tại khi rơi vào cảnh mất chồng

Nhiều năm xung đột ở Iraq đã khiến hơn 1 triệu phụ nữ nước này góa chồng và tạo ra tình trạng thiếu đàn ông trẻ chưa kết hôn. Đó là những áp lực có thể tạo điều kiện cho chế độ đa thê quay trở lại nước này.
 
img
Một bà góa chờ nhận tiền tại một văn phòng chính phủ ở Baghdad. Ảnh: MSNBC
 
Cần một bờ vai
 
Hanan mất 8 người thân trong gia đình, trong đó có chồng chị, và phải một mình nuôi dạy 3 đứa con. Chị vẫn làm thợ cắt tóc trong căn nhà ồn ào của mình ở Baghdad. Thế nhưng, chị tâm sự chị vẫn cần một bờ vai đàn ông để nương tựa và đó là lý do vì sao chị chấm dứt tình cảnh cô đơn bằng việc kết hôn với một người đã có vợ.
 
Chị kể: “Khi cầu hôn với tôi, anh ta nói đã ly dị vợ. Nhưng sau khi chúng tôi kết hôn, anh ta đã đưa người vợ cả trở về sống chung. Họ đã có mấy mặt con với nhau rồi”.
 
Chị tâm sự: “Một mầm sống hình thành trong tôi đã kết thúc mọi vấn đề giữa hai chúng tôi khiến chúng tôi chấp nhận thực tế và thôi cãi vã. Hồi đầu, tôi thường cảm thấy giận dữ và hay khóc lóc. Thế nhưng, tôi đã học biết cách đương đầu với thực tại. Tôi tự nhủ: Tôi sẽ được gì nếu như cứ cảm thấy buồn giận như vậy? Tôi cần phải chấp nhận đời sống thực tế”.
 
Một trong những nguyên nhân khiến chị lấy chồng lần thứ hai là chị cảm thấy không được bảo vệ. Chị quả quyết: “Trước đây, tôi thường cảm thấy dễ bị xúc phạm mà không được ai ủng hộ. Tôi sợ rằng bất cứ ai cũng có thể tấn công hoặc quấy rối tôi. Sự bảo vệ của đàn ông giống như một nơi trú ẩn vậy. Và đó là điều phụ nữ góa chồng chúng tôi cần ở cánh đàn ông”.
 
Cần được giáo dục
 
Theo luật hiện hành ở Iraq, chế độ đa thê là bất hợp pháp trừ phi được một tòa án cho phép, mặc dù đây là một phần của truyền thống đạo Hồi nước này và được một số tổ chức Hồi giáo ủng hộ trong những năm gần đây.
 
Trong khi Hanan cùng với một phụ nữ khác chấp nhận kiếp chồng chung một cách miễn cưỡng, nhiều người ở Iraq hiện đang tích cực cổ vũ cho ý tưởng đa thê.
 
Tình trạng nêu trên hầu như đã biến mất trong thế kỷ XX. Tuy nhiên, theo đài BBC, năm 2010, một số chính khách ở Iraq đã đề xuất khích lệ những người đàn ông có vợ cưới thêm người vợ thứ hai. 
 
Các nhà hoạt động xã hội ủng hộ quyền phụ nữ thừa nhận các vấn đề mà phụ nữ góa chồng do chiến tranh phải đối mặt. Thế nhưng, họ thuyết phục chính phủ cần phải hỗ trợ những gì họ cần để có thể tồn tại khi mất chồng.
 
Nada Ibrahim, một nghị sĩ, nhận định: “Các góa phụ ở Iraq thường còn trẻ và không có công ăn việc làm, bảo hiểm y tế hoặc an sinh xã hội. Chúng ta không nên chỉ khuyến khích họ lấy chồng”.
 
Bà Hana Edwar, thuộc Tổ chức Từ thiện Amal, cũng có quan điểm tương tự. Bà nhấn mạnh: “Phụ nữ cần phải được giáo dục về quyền của họ. Họ cần được cấp an sinh xã hội và bảo hiểm y tế để giúp họ quyết định số phận của mình. Sau đó, họ phải được biết về phẩm giá của phụ nữ”.
 
Theo bà, những phụ nữ trong cuộc hôn nhân bất hợp pháp thứ hai thường ở địa vị thấp kém nên họ không được bảo vệ và dễ bị nam giới lạm dụng.
 

Vài con số

 
- Ước tính có khoảng 1 triệu bà góa ở Iraq.
 
- 10% số hộ gia đình ở Iraq do phụ nữ đứng đầu.
 
- Ở các thành phố khắp đất nước Iraq, phụ nữ bị quấy rối khi làm việc, khi mặc quần áo bị xem là không phù hợp hoặc chỉ đơn giản khi họ bước ra khỏi nhà.

(Nguồn: Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc ở Iraq)