Kinh tế Nhật Bản sẽ hùng mạnh trở lại
Quan hệ ổn định với Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc Trong bài diễn văn chính thức đầu tiên trước Quốc hội Nhật Bản ngày 29-9, Thủ tướng Taro Aso nói nếu cần, ông sẽ làm nhiều hơn nữa để vực dậy nền kinh tế đang lao đao của nước này. Theo hãng tin AP, bài diễn văn của ông cho thấy những dấu hiệu đổi mới trong chính sách kinh tế của nước Nhật.
Thừa nhận nền kinh tế Nhật Bản đang bị khủng hoảng, Thủ tướng Aso chủ trương tăng cường chi tiêu để thúc đẩy tăng trưởng. Ông phát biểu: “Nhiệm vụ khẩn cấp hiện nay là làm cho nền kinh tế Nhật Bản hùng mạnh trở lại”.Cũng theo AP, Thủ tướng Aso đã thuyết phục các đảng đối lập biểu quyết ngay về khoản ngân sách bổ sung 1.800 tỉ yen (gần 17 tỉ USD) để thực hiện gói kích thích kinh tế 11.700 tỉ yen mà nội các của ông Fukuda và các đảng cầm quyền đã đưa ra hồi tháng trước. Ông cũng hứa sẽ giảm thuế cho các hộ gia đình trước khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 31-3-2009, một biện pháp nằm trong gói kích thích tăng trưởng nói trên.
Hơn nữa, ông Aso nói: “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi nền kinh tế Mỹ và các thị trường tài chính quốc tế để nghiên cứu và tìm ra ảnh hưởng của chúng đối với kinh tế của Nhật. Và nếu cần thiết hơn, tôi sẽ có hành động linh hoạt”. Theo ông, không được nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Việc xây dựng lại nền tài chính là phương tiện, còn mục đích là nước Nhật thịnh vượng. Ông nhấn mạnh: “Mục đích của nội các Aso là nền kinh tế nước Nhật tăng trưởng liên tục và ổn định”.
Theo Tân Hoa Xã, về chính sách đối nội, Thủ tướng Nhật quan tâm đến vấn đề lương hưu và chương trình chăm sóc sức khỏe đối với dân số đang già đi nhanh chóng. Về ngoại giao, Thủ tướng Aso cho biết ưu tiên của ông là thắt chặt quan hệ với Mỹ, đồng thời coi việc thiết lập quan hệ ổn định với Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc là điều rất quan trọng.
Hãng tin AFP dẫn lời thư ký nội các Nhật Takeo Kawamura, phát ngôn viên của chính phủ ông Aso, cho biết Thủ tướng Nhật sẽ không tổ chức tổng tuyển cử nếu chưa bắt đầu có cuộc tranh luận về ngân sách.