Kuwait mua tên lửa của Mỹ để phòng Iran

(NLĐO) - Kuwait có kế hoạch mua thêm 60 tên lửa Patriot của Mỹ, trị giá 4,2 tỉ USD, để đối phó với các nguy cơ từ Iran.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), cơ quan phụ trách bán vũ khí của Mỹ ra nước ngoài, hôm 25-7 cho biết hợp đồng bán tên lửa Patriot cho Kuwait đang đợi quốc hội phê duyệt.
 
Nếu trong vòng 30 ngày tới, quốc hội không có bất cứ phản đối nào thì Lầu Năm Góc sẽ chuyển giao cho Kuwait 60 tên lửa Patriot loại cải tiến (PAC-3), 20 bệ phóng di động, 4 hệ thống radar cũng các trạm kiểm soát, đào tạo binh sĩ và các thiết bị, phụ tùng thay thế. Tổng trị giá hợp đồng này lên đến 4,2 tỉ USD.
 
img
Phóng tên lửa Patriot trong diễn tập phòng không ở sa mạc Negev, phía Nam Israel, năm 2001
(Ảnh: REUTERS)

Theo DSCA, “Kuwait quyết định mua tên lửa PAC-3 để cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa, củng cố quốc phòng và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực”.
  
Đầu năm nay, tại một diễn đàn chung giữa Mỹ và 6 thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), bao gồm  Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh sự cần thiết thành lập lá chắn tên lửa bảo vệ các nước Ả Rập khỏi sự đe dọa từ Iran.
 
Hiện 6 nước thuộc GCC là những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ. Trước đây, vào năm 1992, Kuwait cũng đặt mua 210 tên lửa Patriot của Mỹ cùng 25 bệ phóng. Đến năm 2007, nước này mua thêm 140 tên lửa.