Lạc quan tếu
Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống (TT) Mỹ hiện nay, ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain vừa có bài phát biểu gây sốc không chỉ trong nội bộ đảng của ông mà còn bị hai đối thủ tiềm tàng Barack Obama và Hillary Clinton của Đảng Dân chủ đả kích không thương tiếc.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri bang Ohio, Thượng nghị sĩ (TNS) McCain cam kết nếu trúng cử TT, ông sẽ thực hiện được mục tiêu trước năm 2013 rút hầu hết quân Mỹ từ Iraq về nước, bắt sống hoặc giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden và phục hồi đà phát triển của kinh tế Mỹ. Vẽ ra viễn cảnh tươi sáng của nước Mỹ, TNS McCain nói chắc như đinh đóng cột: “Đến tháng 1-2013, nước Mỹ sẽ đón về nước hầu hết nam, nữ quân nhân đã có những hy sinh to lớn để nước Mỹ được bảo đảm tự do. Khi đó cuộc chiến Iraq đã thắng lợi. Iraq được thực thi dân chủ mặc dầu còn phải gánh chịu hậu quả của mấy chục năm chế độ độc tài tàn bạo và nhiều thế kỷ chia rẽ sắc tộc”.
TNS McCain cam đoan trong nhiệm kỳ TT của ông, sau khi Osama bin Laden bị loại bỏ, mối đe dọa của Taliban ở Afghanistan “sẽ giảm bớt nhiều”, Iran và Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân.
Về chính sách đối nội, ông McCain nói trong 4 năm ông cầm quyền, nền kinh tế Mỹ sẽ phát triển mạnh, những hiệp định tự do thương mại được ký kết, khủng hoảng giá lương thực trên thế giới sẽ qua đi, sự lệ thuộc của Mỹ vào nguồn dầu mỏ nước ngoài giảm bớt.
Các nhà phân tích chê trách ông McCain lạc quan tếu “vẽ ra viễn cảnh màu hồng” để đánh lừa cử tri. Vậy mà ông vẫn ra sức thanh minh, biện bạch: “Tôi đâu có vạch ra thời gian biểu rút quân Mỹ khỏi Iraq. Đó là kết quả của chiến thắng mà tôi đã thấy trước. Điều này có thể xảy ra vào tháng sau, năm sau, cũng có thể là 3 năm nữa”.
Phe dân chủ chế giễu tầm nhìn của TNS McCain “còn Bush hơn cả Bush” tuy ông có hứa nếu làm TT ông sẽ cử người của Đảng Dân chủ vào nội các “để chấm dứt kỷ nguyên siêu đảng phái”. Ứng viên TT Barack Obama nói: “Người ta không thể bê nguyên xi những chính sách và những xảo thuật chính trị gây chia rẽ của George W.Bush mà vẫn tự khoe mình là ứng viên TT của sự hàn gắn và thay đổi”. Còn bà Hillary Clinton nhận xét: “Ông McCain toàn hứa rập theo những chủ trương chính sách của TT Bush đã và đang làm suy yếu lực lượng quân sự Mỹ, nền an ninh quốc gia và vị thế của chúng ta trên thế giới”.