Lại nóng vì tên lửa Triều Tiên

Hãng tin Vesti (Nga): Triều Tiên có thể bắn tên lửa liên lục địa vào Ngày Độc lập của Mỹ và tên lửa sẽ bay ngang qua bán đảo Hawaii

Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 3-7 cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể thử nghiệm các tên lửa tầm trung hoặc bắn thêm nhiều tên lửa tầm ngắn nữa. Đồng thời, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Bryan Whitman nhận định: “Hành vi của họ lại không thể đoán trước được mặc dù những gì chúng ta chứng kiến cho đến lúc này không phải là bất ngờ”.

img
Ông Philip Goldberg, phái viên Mỹ về lệnh trừng phạt Triều Tiên, phát biểu với báo chí sau khi gặp các quan chức Trung Quốc ngày 2-7. Ảnh: Reuters


Theo Reuters, Triều Tiên thường chọn thời điểm phóng các tên lửa tầm ngắn trùng với các giai đoạn xảy ra va chạm về ngoại giao. Và ngày 2-7 được Triều Tiên chọn để phóng bốn tên lửa cũng là lúc phái viên Mỹ Philip Goldberg, nhân vật sắp xếp lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, có mặt ở Trung Quốc để tranh thủ sự trợ giúp của Bắc Kinh trong việc đối xử cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Thế nhưng, Triều Tiên đã bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và đe dọa sẽ phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa trừ phi Hội đồng Bảo an rút lại các nghị quyết trước đây và xin lỗi nước này. Nhà phân tích Bruce Klingner của tổ chức Heritage Foundation quả quyết rằng hành động phóng tên lửa hôm 2-7 nhắc nhở rằng Triều Tiên vẫn còn có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Trong khi đó, theo hãng tin Vesti (Nga), thông tin tình báo cho biết Triều Tiên có thể sẽ bắn tên lửa liên lục địa vào Ngày Độc lập 4-7 của Mỹ và nó sẽ bay ngang qua bán đảo Hawaii. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã ở trong tư thế sẵn sàng và nếu như tên lửa Triều Tiên bay đến gần lãnh thổ nước Mỹ, nó sẽ bị bắn hạ ngay lập tức.

Cần nhắc lại rằng trước đây, Triều Tiên đã từng đe dọa sẽ quét nước Mỹ khỏi bề mặt trái đất nếu như Washington gây nên một cuộc chiến mới. Tháng 5 năm nay, Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố nước này không bị ràng buộc bởi các điều kiện ngừng bắn và hứa sẽ đánh bại Hàn Quốc và các đồng minh nếu cần thiết. Sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước một cuộc tấn công hạt nhân. Và ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã cáo buộc tổng thống Mỹ khơi mào chiến tranh hạt nhân.