Lại rớt giá!

Ngày 14-8 (giờ địa phương), các thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ và châu Âu lại bước vào đợt rớt giá mới. Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn lớn của Mỹ đã mất 207,61 điểm (1,57%), chỉ còn ở mức 13.028,92 điểm, giảm 5,4% so với mức cao kỷ lục 14.000 điểm đạt được ngày 19-7 vừa qua.

Chỉ số Nasdaq cũng giảm 1,7% (43,12 điểm), còn 2.499,12 điểm trong khi chỉ số Standard & Poor 500 giảm 26,38 điểm (1,82%), dừng ở mức 1.426,58 điểm.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, tâm lý lo sợ sau vụ náo động của thị trường tài chính thế giới trong tuần trước cộng với mức độ chi tiêu giảm của người tiêu dùng Mỹ là hai nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu tại TTCK Mỹ trong ngày 14-8 rớt giá mạnh. Các nhà đầu tư càng hoảng loạn hơn sau khi tập đoàn Sentinel Management có trụ sở tại Mỹ phong tỏa một quỹ đầu tư trị giá 1,5 tỉ USD, với lý do có quá nhiều nhà đầu tư đòi rút tiền.

Phản ứng từ thị trường New York, các TTCK chủ chốt của châu Âu đồng loạt mất điểm. Chỉ số FTSE 100 của Luân Đôn giảm 1,21% xuống còn 6.143,50 điểm vào lúc đóng cửa, còn tại Paris chỉ số CAC 40 giảm 1,63% còn 5.478,66 điểm...

Theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), quý 2 vừa qua, mức tăng trưởng GDP của các nước chủ chốt trong khu vực đồng euro chỉ tăng 0,3% (so với mức 0,7% của quý 1), thấp hơn hẳn so với dự đoán 0,6% mà hãng Thông tin tài chính Thomson đưa ra trước đây. Đức, nền kinh tế hàng đầu của châu lục, bị chững hẳn lại so với dự kiến do hiệu quả kém của ngành xây dựng, với mức tăng GDP chỉ đạt 0,3% (so với 0,5% của quý 1).

Trước sự chao đảo của các TTCK, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã rót thêm 7,7 tỉ euro (10,5 tỉ USD) cho hệ thống ngân hàng của khu vực đồng euro nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tín dụng nổ ra. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định sẽ sử dụng hàng tỉ USD từ các quỹ khẩn cấp dành riêng cho khu vực ngân hàng. Còn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn chưa “ra tay”, chỉ tuyên bố sẵn sàng bơm thêm tiền nếu cần thiết.