Làm từ thiện để chuộc tội
500 tỉ won - số tiền từ thiện lớn chưa từng có ở Hàn Quốc - được dành cho việc đào tạo các tài năng trẻ xuất thân từ các gia đình nghèo
Đào tạo tài năng trẻ
Đầu năm 2007, ông Chung đã bị xử 3 năm tù cho hưởng án treo sau khi bị kết án bội tín và biển thủ hơn 100 triệu USD từ tiền của công ty để lập quỹ đen. Để được hưởng sự khoan hồng vào thời điểm đó, ông Chung đã hứa tặng cho xã hội 840 tỉ won từ tài sản cá nhân cho đến năm 2013.
Khi đó, thẩm phán Kim Dong-oh, thuộc tòa án quận trung tâm Seoul, tuyên bố rằng xử ông Chung một bản án nhẹ hơn là hợp lý bởi vì ông này đã đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Vị thẩm phán cũng lưu ý đến hành động làm từ thiện của ông này để chuộc lại những lầm lỗi của mình.

Khoản tiền hiến tặng khổng lồ trên nhằm mục đích xây dựng các chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp trong nhiều lĩnh vực - từ khoa học, nghệ thuật đến thể thao. Ông Chung tâm sự: “Tôi sẽ sử dụng số tiền này để cung cấp cho trẻ em nghèo phương tiện giúp chúng được học hành đầy đủ”.
Lời hứa 5 năm trước
Các công tố viên buộc tội ông Chung đã sử dụng sai mục đích 422 triệu USD tiền của hãng Hyundai và biển thủ 110,4 triệu USD để lập quỹ đen một cách bất hợp pháp cũng như đã chi tiêu 74,3 triệu USD cho nhu cầu cá nhân và các mục đích khác, trong đó có cả việc chi tiền để vận động hành lang nhằm được hưởng ân huệ của chính phủ. Theo luật pháp Hàn Quốc, với cáo trạng như thế, ông Chung có thể bị kết án 10 năm tù.
Ở Hàn Quốc, lâu nay, các công tố viên vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với tội tham nhũng. Thẩm phán Kim Dong-oh khẳng định hành động của ông Chung rõ ràng là tội ác, làm hủy hoại tính minh bạch và sự lành mạnh của việc quản lý doanh nghiệp. Theo thẩm phán Kim, điều đó đã gây ra nhiều bất lợi cho nền văn hóa doanh nghiệp của Hàn Quốc.
Ông Chung cũng bị kết án vì đã gây ra thiệt hại về tài chính thông qua các hợp đồng và những sắp xếp đáng ngờ vốn đã bảo vệ hoặc mang lại lợi ích cho ông và con trai ông, Chung Eui-sun, người đứng đầu hãng ô tô Kia.
Ngoài ra, anh em công nhân hãng Hyundai, các nhà cung cấp, các đối tác nước ngoài, thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc và cả Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc đã đệ đơn lên văn phòng công tố xin thả ông Chung.