Lần lượt ra đi

Báo chí Brazil nói rằng Tổng thống (TT) Dilma Rousseff đang rất đau đầu vì những tai tiếng khiến Bộ trưởng Thể thao Orlando Silva phải từ chức dù trước đó đã có 4 bộ trưởng ra đi do cáo buộc tham nhũng từ tháng 6 đến nay.

Người có nhiều khả năng thay thế ông Silva là thượng nghị sĩ Aldo Rebolo – quan chức từng chỉ trích mạnh bạo các vụ tham nhũng trong ngành bóng đá. Do đó, việc bổ nhiệm ông Rebolo có thể gây căng thẳng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil Ricardo Teixeira – người đứng đầu Ủy ban Tổ chức World Cup 2014 đồng thời là thành viên của FIFA.
img
Ông Orlando Silva tuyên bố từ chức hôm 26-10. Ảnh: AFP
Chính quyền Brazil đang chi hàng tỉ USD để chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2014 và Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Cho đến nay, các công trình này vẫn bị chỉ trích về tiến độ nên có thêm lo ngại là công tác điều tra có thể khiến việc thi công không hoàn tất kịp thời.
Ông Silva phụ trách điều phối vốn cho công tác xây dựng và nâng cấp các công trình nói trên và chỉ mới bị TT Rousseff truất quyền này hồi tuần trước.
Tuy nhiên, một phần nghi vấn tham nhũng liên quan đến ông Silva xảy ra từ thời cựu TT Luiz Inacio Lula da Silva, theo đó, ông đã nhận khoản lại quả 23 triệu USD từ các nhà thầu cho riêng mình và cho tổ chức đảng của ông.
Ông bác bỏ cáo buộc nói trên, thông báo quyết định ra đi hôm 26-10 là để “bảo toàn danh dự”. Trước đó, Tòa án Tối cao Brazil hôm 25-10 đã phán quyết mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng ở Bộ Thể thao.

Tai tiếng tham nhũng đã khiến các bộ trưởng nông nghiệp, giao thông, du lịch và chánh văn phòng nội các từ chức. Tuy nhiên, những vụ ra đi như vậy không ảnh hưởng đến uy tín của TT Rousseff mà dường như khiến người dân tin cậy hơn vào thái độ tích cực và cương quyết của bà trước tệ nạn này. Kết quả thăm dò hồi tháng 9 cho thấy tỉ lệ ủng hộ TT Rousseff vẫn cao, ở mức 71%.

Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Rafael Cortez thuộc Tổ chức Tư vấn Tendencias nói rằng cái gì cũng có giới hạn của nó và nếu các bộ trưởng tiếp tục ra đi thì người dân có thể nghĩ rằng bà Rousseff đã sai lầm khi lựa chọn ê kíp lãnh đạo.
Ngược lại, giáo sư chính trị học David Fleischer thuộc Đại học Brasilia cho rằng đây là cơ hội để bà Rousseff trong sạch hóa đội ngũ cầm quyền – trong đó có nhóm người được cựu TT Lula da Silva gửi gắm để đổi lại việc hậu thuẫn cho bà làm người kế nhiệm.