Lebanon: Bạo động chuyển sang Tripoli

Ngoại trưởng các nước Ả Rập họp tại Ai Cập để tìm giải pháp chấm dứt bạo động Giao tranh giữa phe thân Chính phủ Lebanon do phương Tây hậu thuẫn với phe thân Hezbollah đã lan sang miền Bắc và Đông Lebanon hôm 11-5. Số người thiệt mạng trong 5 ngày qua đã lên đến 39 người, cao nhất kể từ sau cuộc nội chiến 1975 – 1990.

Hỏa lực mạnh được sử dụng tại thành phố Tripoli ở miền Bắc, thành phố lớn thứ nhì của Lebanon. Hơn 7.000 người dân quận Bab al-Tebbaneh đã di tản khỏi thành phố này. Trong khi đó, nhiều cuộc giao tranh đã bùng phát tại vùng thung lũng Bekaa, Đông Lebanon. Phe thân chính phủ cũng phong tỏa chốt thông quan chính với Syria để trả đũa việc Hezbollah phong tỏa sân bay Beirut. Những người ủng hộ chính phủ thuộc dòng Hồi giáo Sunni, trong khi đa số cảm tình viên của Hezbollah thuộc chi phái Alawite của dòng Hồi giáo Shiite. Tổng thống Syria Bashar al-Assad là người theo chi phái Alawite. Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã họp tại Ai Cập hôm 11-5 để tìm cách giải quyết tình hình bạo động.

Tuy nhiên, tình hình lại khá yên ắng tại thủ đô Beirut, nơi đã xảy ra 4 ngày xung đột sau khi Thủ tướng Fuad Saniora nhượng bộ hôm 10-5. Giới quan sát cho rằng chính quyền đã tuyên bố vẫn giữ lại vị chỉ huy an ninh sân bay Beirut với điều kiện phe thân Hezbollah rút khỏi Beirut. Do thỏa thuận nhằm giữ thể diện của chính quyền này nên đến sáng 11-5, quân đội Lebanon tiến vào nơi đã bị Hezbollah chiếm giữ ở Beirut. Trước đó, những người ủng hộ Hezbollah biểu tình bạo động do chính quyền Lebanon quyết định cách chức vị chỉ huy an ninh sân bay bị tình nghi thân Hezbollah và đóng cửa một hãng điện thoại tư nhân của tổ chức này.

Từ Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Gordon Johndroe đã hoan nghênh sự lắng dịu bạo động tại Beirut nhưng tỏ vẻ lo ngại về thiện chí của Hezbollah. Ông Johndroe nói: “Họ vẫn tiếp tục là lực lượng gây mất ổn định với sự hậu thuẫn của Syria và Iran”. Nhà lập pháp thân Hezbollah Ali Hassan Khalil nói rằng phe đối lập vẫn tiếp tục đấu tranh bằng biện pháp bất phục tùng dân sự.