Lên án vụ đánh bom Đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan
Pakistan và lực lượng Taliban phủ nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom Cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan ngày 7-7 làm 41 người chết và gần 150 người bị thương, đồng thời kêu gọi nhanh chóng đưa thủ phạm ra xét xử
Ngày 7-7, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Lê Lương Minh, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, đã thay mặt các nước thành viên hội đồng, đọc tuyên bố lên án vụ đánh bom; nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ thực hiện, tổ chức, cung cấp tài chính và bảo trợ cho hành động khủng bố trên ra trước công lý. Đại sứ đồng thời kêu gọi tất cả các nước tích cực hợp tác với chính quyền Afghanistan trong nỗ lực này. Đại sứ Lê Lương Minh đã thay mặt Hội đồng Bảo an trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến tuyên bố này cũng như về tình hình Zimbabwe và Trung Đông.
Trong tuyên bố được đưa ra cùng ngày tại trụ sở LHQ, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, bà Michele Montas, nêu rõ: “Tổng Thư ký Ban Ki-moon cực lực lên án vụ đánh bom, đồng thời khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho hành động đáng bị chỉ trích như vậy. Ông kêu gọi đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này ra xét xử trước pháp luật”.
Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer cũng chỉ trích vụ đánh bom này là “âm mưu rõ ràng hòng phá hoại mối quan hệ trong khu vực”.
Theo hãng tin AFP, một báo cáo an ninh của Afghanistan được công bố hôm 8-7 nói rằng vụ đánh bom Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul đã không thể thực hiện nếu không có “sự ủng hộ hoàn toàn của tình báo nước ngoài”. Báo cáo không nêu tên cơ quan tình báo nào, nhưng Afghanistan thường tố cáo các nhóm ở Pakistan ủng hộ Taliban và những lực lượng nổi dậy khác. Cả Pakistan và nhóm khủng bố Taliban đều phủ nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom.