Liên Hiệp Quốc chống nạn buôn người

Hôm 31-8, các quan chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước trên thế giới đóng góp cho quỹ quốc tế vì những nạn nhân của nạn buôn người.

img

Trẻ em là một trong những mục tiêu của bọn buôn người. Ảnh: USAID

 
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc Ali Abdussalam Treki cũng kêu gọi các chính phủ, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, phối hợp với nhau để truy tố những kẻ bắt cóc và cưỡng ép người khác lao động và mua bán tình dục.
 
 “Bắt cóc, cưỡng ép, buôn bán người trong nước hay quốc tế; khai thác tình dục ở phụ nữ và trẻ em hoặc bắt họ làm nô lệ là những việc không thể chấp nhận được trong thế giới hiện nay. Khi những tội ác này hoành hành, hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị tước mất tự do, an toàn và nhân phẩm” – ông Treki nói. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 2,4 triệu người hiện là nạn nhân của nạn buôn người. Hội nghị Sáng kiến toàn cầu chống nạn buôn người ước tính rằng lợi nhuận hằng năm thu được từ hoạt động buôn người vào khoảng 31,6 tỉ USD. Theo các chuyên gia, đây là hoạt động buôn bán trái phép lớn thứ 2 trên thế giới sau mua bán ma túy.
 
Ông Ban Ki-moon và ông Treki kêu gọi các nước, các tổ chức tư nhân và mạnh thường quân đóng góp cho quỹ hỗ trợ. Số tiền thu được do cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc quản lý và trợ giúp các nạn nhân thông qua các chính phủ, tổ chức phi chính phủ... Theo hãng tin AP, quỹ này được thành lập theo quyết định của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 12-8, dựa trên những dữ liệu thu thập được về nạn buôn người.