Liệu Israel còn né tránh yêu cầu của Mỹ?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dưới áp lực nặng nề của Mỹ đòi “đóng băng” khu định cư ở Bờ Tây và tán thành nhà nước Palestine, đã lên tiếng hôm 7-6 rằng ông dự định đọc một bài diễn văn quan trọng, trình bày con đường đi đến hòa bình của ông.

Ông Netanyahu không gợi cho thấy ông sẽ nói điều gì. Theo hãng tin AP, đến lúc này, ông vẫn không đồng ý với hai yêu cầu nói trên của Nhà Trắng, làm nặng nề thêm sự bất đồng công khai một cách khác thường với đồng minh hàng đầu của Israel.

img

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP


“Cần phải hiểu rằng, chúng tôi tìm kiếm hòa bình với người Palestine và với các nước thuộc thế giới Ả Rập trong khi cố đạt đến sự hiểu biết càng nhiều càng tốt với Mỹ và những đồng minh của chúng tôi ở nước ngoài”, nhà lãnh đạo Israel nói tại buổi khai mạc cuộc họp nội các hằng tuần. Ông nói thêm: “Mong muốn của tôi là đạt được một nền hòa bình bền vững dựa trên nền móng vững chãi về an ninh cho nhà nước và nhân dân Israel. Tuần tới tôi sẽ có bài diễn văn quan trọng về chính sách của Israel, trong đó tôi sẽ trình bày với nhân dân Israel những nguyên tắc của chúng ta nhằm đạt được nền hòa bình đó”.


Ông Netanyahu đã công khai tuyên bố cam kết hòa bình trước đây, nhưng lại đưa ra ít chi tiết về cách thức đạt đến một thỏa thuận với người Palestine mà không từ bỏ quyền kiểm soát hầu hết vùng Bờ Tây và Đông Jerusalem, đã chiếm được trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967. Những người Palestine muốn các vùng đất này và Dải Gaza cho nhà nước tương lai của họ và nói rằng họ sẽ không nối lại các cuộc đàm phán cho tới khi Israel đồng ý ngừng việc xây dựng khu định cư và thương lượng về nhà nước Palestine.