Linh cảm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 11-9: Còn nhiều cuộc tấn công nữa...
CIA bị chỉ trích: Hoang phí 30 tỉ USD ngân sách tình báo . Ước tính có từ 10.000 - 20.000 người đang ở trong tháp WTC . Các cơ quan tình báo Mỹ, một lần nữa, bị dư luận dân chúng Mỹ chỉ trích gay gắt.
... Xét lại lệnh cấm ám sát...
Hãng tin AP (Mỹ) trích lời các quan chức Mỹ xác nhận không có một cơ quan an ninh tình báo nào báo cáo với cấp trên về nguy cơ nước Mỹ sắp bị tấn công. Từ mạng lưới điệp viên đông đảo của CIA, bộ phận phản gián của FBI cho đến cơ quan chuyên nghe lén điện thoại và đọc trộm thông tin trên mạng Internet của Cơ quan An ninh quốc gia và hệ thống vệ tinh trinh sát, máy bay do thám của cánh quân báo, không cơ quan nào nắm được hoạt động của bọn khủng bố. Tóm lại, theo thượng nghị sĩ Richard Shelby - Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện (SIC), cơ quan giám sát 30 tỉ USD ngân sách tình báo Mỹ, đây là một thất bại thảm hại của ngành an ninh tình báo Mỹ. Từ chỗ này, thượng nghị sĩ Bob Graham - Chủ tịch SIC - đề nghị “cần xem xét lại” lệnh cấm ám sát trực tiếp những kẻ tình nghi là trùm khủng bố quốc tế (?!) Có lẽ cũng vì lẽ này mà TT Yasser Arafat hủy bỏ chuyến thăm Syria vì sợ Israel ám sát ông.
Xác định được 5 kẻ tình nghi
Nhật báo Boston Herald hôm qua đưa tin nhà chức trách bang Massachussetts đã xác định được 5 kẻ tình nghi Ả Rập liên quan đến các vụ tấn công hôm 11-9 và tịch thu một chiếc xe hơi cho thuê trong xe có chứa tài liệu dạy lái máy bay bằng tiếng Ả Rập ở sân bay quốc tế Logan. Trong 5 người này có hai anh em mang giấy thông hành Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Một trong hai anh em này là phi công. Có thể hai anh em này đã có mặt trên chuyến bay 175 của hãng UAL đâm vào WTC. Mặt khác, các điều tra viên Mỹ đã tìm thấy tên một đệ tử của Bin Laden khi kiểm tra danh sách bay của UAL 175.
Máy bay Hàn Quốc bị tạm giữ ở Canada
Cũng liên quan đến vụ tấn công ở Mỹ, hôm thứ ba hai máy bay chiến đấu Canada đã cặp kè hai chiếc Boeing 747 của Hàn Quốc và buộc hai chiếc này hạ cánh xuống sân bay White Horse, thuộc miền Bắc Canada. Mặc dù giới chức Canada đính chính không phải là một vụ chặn bắt nhưng xác nhận có giữ hai chiếc máy bay này vì hình như có tin máy bay bị cướp. Sau khi đưa đội phát hiện bom đến khám máy bay, Canada đã cho phép máy bay Hàn Quốc cất cánh trở lại.
Ông Rumsfeld có linh cảm đúng
Nhật báo The Washington Post cho biết ngay sau khi nghe tin WTC bị tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã vội vã đến Ngũ Giác Đài. Vài phút sau, một chiếc máy bay chở 64 người đáng lý bay từ Washington đi Los Angeles đã vòng trở lại đâm vào tòa nhà Lầu Năm Góc phá sập một góc. Lúc đó có 24.000 nhân viên đang làm việc. Có tin 800 người đã bị mất tích trong vụ tấn công này. Trước khi bị tấn công, ông Rumsfeld họp với cấp dưới về phòng thủ tên lửa ở phòng ăn riêng của ông. Rumsfeld linh cảm một điều gì đó sắp xảy ra và ông buột miệng lên tiếng: “Sắp có chuyện nữa đấy!”. Thật vậy, ít phút sau Lầu Năm Góc bị tấn công. Cũng theo báo The Washington Post, một trong hai chiếc Boeing đâm vào tháp WTC thoạt đầu dự tính đâm vào Nhà Trắng nhưng sau đó đã đổi ý.
Thủ phạm là cảm tử quân Kashmir ?
Người phát ngôn của nhóm du kích Lashkar-i-Taiba đang đấu tranh đòi độc lập cho Kashmir thuộc Ấn Độ, hôm qua, đã nhận lãnh trách nhiệm các vụ tấn công ở Mỹ. Nhóm này cho biết một thủ lĩnh của họ tên Abu Samma đã cầm đầu một nhóm Fidayeen (tức cảm tử quân) cướp máy bay tấn công Mỹ. Nhóm này cho rằng họ đã làm bổn phận của một người Hồi giáo chứ không phải khủng bố. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho biết, theo phát hiện của tình báo Đức, Anh, Mỹ, Pháp và Israel, các vụ khủng bố ở Mỹ liên hệ mật thiết với Bin Laden.
Chưa thể tính được số nạn nhân
Số người chết cho đến chiều hôm qua vẫn chưa được chính thức công bố. Các nguồn tin báo chí Mỹ nói trước lúc tòa tháp đôi WTC bị tấn công, ước tính có khoảng 10.000 - 20.000 người đang ở trong tháp. Sau vụ tấn công, một số người thoát ra nhưng số người bị kẹt lại trong tháp trước khi sụp đổ hoàn toàn rất đông. Sở cứu hỏa New York thông báo có hơn 300 lính cứu hỏa mất tích. Sở cảnh sát báo có 85 cảnh sát viên mất tích. 22 giờ sau khi thảm họa xảy ra, thân nhân những người mất tích trong tháp đôi WTC vẫn chưa nhận được tin tức gì của người thân.
Cựu TT Clinton kẹt ở Úc
Cựu TT Bill Clinton hiện đang được bảo vệ cẩn mật tại một nhà nghỉ ở đông bắc Úc. Ông dự định đi Đài Loan hôm qua, nhưng đã hủy chuyến đi này để trở về Mỹ. Tuy nhiên, do Úc cấm máy bay dân sự cất cánh sau sự cố ở Mỹ, ông Clinton bị kẹt lại ở bang Queensland chưa biết lúc nào mới được trở về nhà.
NGUYỄN CAO
TIN GIỜ CHÓT . TT Bush và TT Putin vừa thỏa thuận qua điện đàm, cùng hợp tác chống khủng bố quốc tế . Công an Moscow tăng cường cao độ bảo vệ các nơi công cộng. Hệ thống tên lửa S-300 được triển khai chống các thiết bị bay cách Moscow 150 km. Pháp, Đức cùng đặt hải, lục, không quân vào tình trạng khẩn cấp. . Số cuộc điện thoại ở Mỹ trong ngày 12-9 đã tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Nhiều hệ thống viễn thông tê liệt vì quá tải.