Lo ngại Trung Quốc, Ấn Độ chi tiền “khủng” mua vũ khí
(NLĐO) – Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đã đồng ý mua 145 khẩu pháo hạng nhẹ của Mỹ với số tiền lên đến 30 tỉ rupee (tương đương 560 triệu USD).
Ấn Độ muốn hiện đại hóa quân sự của mình. Sitanshu Kar – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn cho biết chính phủ chi một số tiền lớn để mua pháo M777. Hiện không có thông tin chi tiết về các thỏa thuận mua bán cụ thể.

Khấu M777
M777 do Tập đoàn vũ khí BEA Systems chế tạo có tầm bắn tối đa 30km. Loại pháo này khá nhẹ nên quân đội dễ dàng vận chuyển bằng máy bay lên các vùng khác nhau của đất nước. Tuy nhiên, việc mua bán vũ khí trên cũng gặp nhiều tranh cãi vì có những cáo buộc rằng BEA Systems đã “lại quả” nhiều triệu USD cho các quan chức Ấn để có được các hợp đồng cung cấp vũ khí.
Ấn Độ dự kiến chi tiêu 80 tỉ USD trong 10 năm tới để hiện đại hóa quân đội, mua thiết bị quân sự. Theo giới quan sát nhận định thì nước này muốn tăng cường quân sự vì lo ngại sức mạnh của Trung Quốc cũng như láng giềng Pakistan. Bắc Kinh cũng đang đòi chủ quyền một phần bang Arunachal Pradesh của New Delhi.