Lối sống 3A

Một cuốn sách điều tra về tình hình chi tiêu của Điện Élysée (Phủ Tổng thống (TT) Pháp mới xuất bản được nhiều người dân nước này tìm đọc để xem liệu chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ có ảnh hưởng đến đời sống của giới lãnh đạo hay không.

Cuốn sách L’Argent de l’Etat (Tiền bạc của nhà nước) của tác giả René Dosière, chính trị gia Đảng Xã hội đối lập, kể chi tiết về các khoản chi tiêu của TT Nicolas Sarkozy. Việc xuất bản cuốn sách ba tháng trước cuộc bầu cử TT Pháp thể hiện rõ ý đồ của Đảng Xã hội Pháp.

Báo Anh The Independent nhận xét: “Trong khi nước Pháp gần đây bị hạ mức chỉ số tín dụng, cuốn sách giới thiệu lối sống A-A-A của TT Nicolas Sarkozy trong Điện Élysée thật đáng quan tâm”.

Theo cuốn sách, TT Sarkozy chi tiêu tiền ăn mỗi ngày 10.000 euro, sử dụng ngân sách chi tiêu của Điện Élysée 113 triệu euro/năm. Ông sở hữu 121 ô tô so với 55 chiếc thời TT Jacques Chirac, hằng năm đi công du nhiều gấp đôi người tiền nhiệm, bình quân sử dụng chuyên cơ Airbus A-330 (Air Sarko One) 24 giờ mỗi tuần. Mỗi chuyến thị sát các tỉnh của ông phải chi bình quân 600.000 euro, trong đó 450.000 euro để bảo vệ an ninh cá nhân. Mỗi năm, ông có 70 chuyến thị sát các tỉnh, đem theo hàng trăm nhân viên bảo vệ.

Ông Sarkozy rất thích dự các hội nghị thượng đỉnh tốn kém, đặc biệt là các hội nghị G20, G8. Năm 2008, ông chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Địa Trung Hải kéo dài 2 giờ, tốn kém 17 triệu euro.
Những năm gần đây, ông không còn tổ chức đại lễ trong vườn hoa Điện Élysée nhân dịp kỷ niệm quốc khánh 14-7 vì quá tốn kém. Chỉ một lần tổ chức năm 2008, mời 7.050 khách tham dự, tốn kém 475.500 euro!

Cuốn sách cũng điều tra tình hình chi tiêu của Thủ tướng Francois Fillon tại Điện Matignon (Phủ Thủ tướng): Bình quân mỗi năm sử dụng máy bay 674 giờ so với 404 giờ của cựu thủ tướng Jean-Pierre Raffarin và 335 giờ của người tiền nhiệm Dominique de Villepin.