Madagascar: Ông Rajoelina nhậm chức

Ngày 21-3, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế, buổi lễ công nhận ông Andry Rajoelina là Tổng thống chuyển tiếp của Madagascar đã diễn ra tại sân vận động Mahamasina ở Antananarivo trước khoảng 40.000 người.

Trong khi đó, bên ngoài, hàng trăm người đã đổ về trung tâm thủ đô Antanario để phản đối ông Andry Rajoelina. Người dân Madagascar cho rằng ông Rajoelina là hiện thân của “khủng bố”. Người ta không biết hiện tổng thống đã từ chức, ông Marc Ravalomanana, có còn ở Madagascar hay không.

Từ hai ngày nay, dư luận quốc tế liên tục lên án hành động nắm quyền của ông Rajoelina là đảo chính, không dân chủ, phi hiến pháp và kêu gọi tổ chức bầu cử nhanh nhất khi có thể. 

img
Đã có khoảng 40.000 người tham dự lễ nhậm chức của ông Andry Rajoelina.

Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) Bruno Nongoma Zidouemba thông báo AU đã đình chỉ tư cách thành viên của Madagascar. Phát biểu với báo giới sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Hòa bình và An ninh kéo dài hai giờ, ông Zidouemba cho biết thêm hội đồng trên đã cho Madagascar thời hạn sáu tháng để khôi phục chính phủ hợp hiến (có thể là thông qua bầu cử). Nếu Antananarivo không tuân thủ, AU sẽ cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào những nhà lãnh đạo của nước này. AU sẽ kêu gọi chính phủ các nước khác ủng hộ quan điểm này.

Trước đó, Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) không công nhận ông Andry Rajoelina là nhà lãnh đạo mới của Madagascar, đồng thời đe dọa trừng phạt nhà cầm quyền mới tại đảo quốc này nếu không đưa đất nước trở lại chế độ lãnh đạo hợp hiến.