Madagascar: Thủ lĩnh đối lập trở thành tổng thống
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp LCI sau khi được quân đội Madagascar giao cho quyền lực vào tối 17-3, thủ lĩnh đối lập Andry Rajoelina tuyên bố: “Ông Ravalomanana đã từ chức, thủ tướng và chính phủ của ông ấy cũng đã từ chức... Các bạn có thể gọi tôi là tổng thống (TT)”.
Theo hãng tin AP, Tòa án Tối cao

Ông Andry Rajoelina trước dinh tổng thống
Trước đó, ông Ravalomanana tuyên bố từ chức, khẳng định giao quyền lực cho một “ban quân quản”. Tuy nhiên, một số chỉ huy cấp cao trong quân đội tuyên bố không nhận bàn giao và trao quyền cho ông Rajoelina. Ông Rajoelina năm nay 34 tuổi, trước đây là người chỉnh nhạc (DJ), sau đó trở thành doanh nhân trong ngành truyền thông và thị trưởng thủ đô Antananarivo trước khi bị thải hồi và lãnh đạo khối đối lập.
TT đã từ chức Ravalomanana cáo buộc ông Rajoelina giành chính quyền bằng các biện pháp vi hiến. Hôm 16-3, ông Rajoelina ra lệnh cho giới chỉ huy quân sự bắt giữ ông Ravalomanana nhưng quân đội không thi hành mà chỉ chiếm dinh TT, ngân hàng trung ương... và kêu gọi ông Ravalomanana từ chức.
Theo quy định chung trong Liên hiệp châu Phi (AU), tất cả các cuộc đảo chính hoặc thay đổi quyền lực không phù hợp với hiến pháp sẽ bị cả khối ngưng bang giao ngay tức khắc. Quốc gia đó chỉ được công nhận khi quyền lực hợp pháp được phục hồi – thường phải thông qua bầu cử. Các nhà lãnh đạo tại Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia đã bày tỏ lo ngại về sự thay đổi quyền lực tại