McCain cáo buộc Obama “làm mất mặt” Clinton
Trong một quảng cáo mới vừa được tung ra, chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ John McCain đã cáo buộc đối thủ Barack Obama “xem thường” Hillary Clinton vì bà đã chỉ ra những sai lầm của ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ
Hôm thứ 7 tuần trước, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đã tuyên bố chọn Thượng nghị sĩ Joe Biden từ bang Delaware, hiện là Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, làm ứng viên phó tổng thống.
Quảng cáo của John McCain - được tung ra chỉ ít giờ trước khi đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ dự kiến nhóm họp tại Denver, bang Colorado - có điểm nhấn là những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Obama và những người ủng hộ bà Clinton.
“Bà ấy đã giành được hàng triệu phiếu bầu. Nhưng bà ấy không có tên trong liên danh tranh cử. Tại sao? Vì bà ấy đã nói ra sự thật”, một giọng nói trong quảng cáo của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain đặt câu hỏi.
Quảng cáo sau đó đã dẫn lời Clinton chỉ trích Obama là mơ hồ và “ngày càng tiêu cực”. “Sự thật đã khiến Obama tổn thương. Và Obama không thích điều đó”.
Những người ủng hộ bà Clinton có phản ứng khác nhau về sự lựa chọn ứng viên phó tổng thống của Thượng nghị sĩ Illinois. Một số cảm thấy bị mất mặt vì quyết định của ông Obama mặc dù quyết định này không gây nhiều bất ngờ.
Một số người thậm chí còn “nổi đóa” khi bà Clinton chưa bao giờ được cân nhắc một cách nghiêm túc cho vị trí “phó tướng”.
Một cuộc thăm dò dư luận do NBC và tờ Wall Street Journal tiến hành tuần trước cho thấy, chỉ 52% cử tri từng bỏ phiếu cho Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ đã quyết định bỏ phiếu cho Obama.
1/5 số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain trong khi 27% hiện vẫn chưa có quyết định bỏ phiếu cho ai.
Đáp lại quảng cáo của John McCain, một cố vấn thân cận của ông Obama đã lên tiếng bảo vệ quyết định lựa chọn ứng viên phó tổng thống của Thượng nghị sĩ Illinois rằng Joe Biden là “phù hợp nhất” và “Clinton không bị xem nhẹ”.
David Axelrod, nhà chiến lược tranh cử của ông Obama, cho hay Thượng nghị sĩ Illinois đã tham vấn cựu đệ nhất phu nhân về việc chọn ứng viên tổng thống và 2 người đã nỗ lực hợp tác để đoàn kết đảng Dân chủ.
“Người đầu tiên mà ông Obama thảo luận về vấn đề phó tổng thống là Thượng nghị sĩ Clinton. Họ đã có một cuộc thảo luận vào đầu tháng 6 và ông Obama đã dành nhiều thời gian bên bà, bàn luận về các các vấn đề nhiều hơn là ông ấy đã thảo luận với Joe Biden hay bất kỳ ai khác trong 2 tháng cuối cùng”, ông Axelrod nói.
Giờ đây, những dự đoán đang chuyển hướng sang ông McCain và người ông có thể sẽ lựa chọn làm bạn đồng hành tranh cử để "đối đầu" với Biden.
Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng 2 ứng cử viên sáng giá cho vị trí “phó tướng” của McCain là cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, người đã rút lui khỏi cuộc đua tổng thống hồi đầu năm nay, và Thống đốc Minnesota Tim Pawlenty.
Thượng nghị sĩ Arizona dự kiến sẽ công bố tên ứng viên phó tổng thống trong một cuộc vận động tranh cử vào thứ 6, ngày 29-8 tới, một ngày sau khi đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ kết thúc.