Mẹo ngoại giao tranh cử

Vòng 1 (ngày 22-4) bầu cử tổng thống (TT) Pháp đang đến gần. Đương kim TT Nicolas Sarkozy đã dốc toàn lực để giành chiến thắng một nhiệm kỳ nữa tại Điện Élysée.

Trong những tuần lễ cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, tỉ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Francois Hollande, ứng cử viên Đảng Xã hội Pháp, đối thủ số 1 của ông Sarkozy, tăng lên không ngừng, hứa hẹn bảo đảm vượt phiếu bầu của đương kim TT ở vòng 2 (ngày 6-5).

Theo báo Anh The Guardian, trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng” hiện nay, các cố vấn của ông Sarkozy đã nghĩ ra một “mẹo ngoại giao” lôi kéo TT Mỹ Barack Obama giúp quảng bá thanh thế của ông chủ Điện Élysée! Đó là sắp đặt một cuộc đối thoại qua video giữa 2 vị nguyên thủ quốc gia để khuấy động không khí tranh cử.

Cuộc đối thoại được tổ chức chiều 12-4 từ Điện Élysée được nhiều kênh truyền hình Pháp truyền trực tiếp. TT Sarkozy ngồi bên chiếc bàn tròn lớn đối diện với 2 màn hình gắn trên tường, đối thoại với TT Obama qua đường cáp video.
Kênh truyền hình France 2 đặc tả phút đầu tiên cuộc đối thoại: Ông Obama chào ông Sarkozy bằng tiếng Pháp: “Sức khỏe ngài ra sao?”, TT Pháp đáp ngập ngừng bằng tiếng Anh: “Tốt, tốt, còn ngài thế nào?”. Màn hình lặp lại nhiều lần đoạn đối thoại của hai vị TT. Ông Sarkozy cười rạng rỡ, khoanh tay nói: “Cả hai chúng ta sẽ chiến thắng, thưa ngài Obama”. TT Mỹ đáp lời: “Phải nói lúc này là thời điểm bận rộn. Tôi ngưỡng mộ cuộc chiến cam go mà ngài đang tiến hành!”.

Đội ngũ cố vấn của TT Sarkozy không lường được “trò ngoại giao” của họ “lợi bất cập hại”, không được người dân Pháp đồng tình. Đảng Xã hội Pháp đã cáo buộc ông Sarkozy “phá vỡ nghi thức lễ tân ngoại giao và làm bẽ mặt nước Pháp trên trường quốc tế để đẩy mạnh chiến dịch tái cử, bởi vì các hình ảnh quảng bá chỉ làm suy yếu sự tín nhiệm của nước Pháp với Washington và toàn thế giới”. Hiệp hội Nhà báo, thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), lên án “hoạt động tuyên truyền lố bịch” của ông Sarkozy, “hậu quả của chiến dịch truyền thông phi thực tế trong bầu cử”.

Giới truyền thông Pháp thắc mắc liệu Nhà Trắng có biết đoạn băng video là minh bạch hay ông Obama “bị gài bẫy”? Tại sao ông Obama của Đảng Dân chủ Mỹ lại tham gia “trò chơi” này dù trong cuộc đối thoại sau đó, ông cùng TT Pháp có bàn đến một số vấn đề quốc tế như Afghanistan, Syria, giá dầu mỏ...