Mexico chặn đứng một “đấng cứu thế” cướp máy bay

(NLĐO)- Cảnh sát Mexico đã bố ráp và bắt giữ tên không tặc cuồng tín đe dọa nổ tung một máy bay chở khách từ Cancun đến Mexico City tối 9-9 (giờ địa phương).

Hãng tin BBC cho biết có ít nhất 6 tên không tặc đã đe dọa có bom và khống chế 103 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc AeroMexico Boeing 737 trong gần một tiếng.

img
Chiếc máy bay bị cô lập ở cuối đường băng (Ảnh: Reuters)

Truyền hình Mexico đã tường thuật trực tiếp vụ giải cứu kịch tính này. Chiếc máy bay lúc đó bị cô lập ở cuối đường băng của sân bay Mexico City. Các quan chức Mexico đã thương lượng để thả phụ nữ, trẻ em ra ngoài và nhân dịp đó cảnh sát đặc nhiệm ùa vào máy bay.

img
Cảnh sát đặc nhiệm ùa vào máy bay (Ảnh: AP)

Tiếp đó, hơn 100 hành khách và thành viên phi hành đoàn được đưa ra khỏi máy bay an toàn. Vài phút sau, ít nhất có 6 người đàn ông bị còng tay áp giải ra khỏi máy bay, đưa lên xe đi mất.

img

img
Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm (Ảnh: AP, AFP)

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, cảnh sát sau đó khẳng định chỉ có duy nhất một kẻ cướp máy bay. Những người bị còng tay khác đã nhanh chóng được thả ra sau khi xác minh họ không phải là tòng phạm.

Theo Bộ trưởng An toàn công cộng Genaro Garcia Luna, họ tên kẻ không tặc là Jose Flores, 44 tuổi - một kẻ cuồng tín cứ khăng khăng mình đang thực hiện một sứ mệnh thần thánh.

Ngay khi máy bay hạ cánh, Flores đứng dậy, đưa một chai nước trái cây lên bảo là bom và ra lệnh phi công bay vòng quanh Mexico City bảy lần rồi yêu cầu được nói chuyện với Tổng thống Mexico Felipe Calderon để “cảnh báo về một trận động đất sắp xảy ra”.

img
Địa điểm xảy ra vụ cướp máy bay (Ảnh: AP)

Flores nói rằng ngày 9-9-2009 chính là con số 666 – con số của quỷ Satan – lật ngược lại và hắn có nhiệm vụ “soi đường cho Mexico thấy rằng nước này đang đối mặt với một nguy cơ khủng khiếp và đang bị động đất đe dọa”. 

Bộ trưởng Genaro Garcia Luna tiết lộ thêm Flores nghiện ma túy và từng bị kết tội cướp có vũ trang ở Bolivia. Hắn sinh sống ở Mexico đã được 17 năm.

img
Hành khách được đưa ra khỏi sân bay (Ảnh: AP)