Mexico: Dịch cúm A/H1N1 đã được khống chế
WHO cho biết các phòng thí nghiệm của họ đã xác định được 985 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại 20 nước
Bộ Y tế Mexico ngày 4-5 cho biết hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước sẽ hoạt động trở lại vào ngày 6-5, kết thúc 5 ngày đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A/H1N1.

Nhân viên an ninh Ai Cập bắt giữ những người phản đối việc tiêu hủy heo ở Ai Cập hôm 3-5. Ảnh: REUTERS
Dịch cúm A/H1N1 đang giảm ở
Trước đó một ngày, Tổng thống Mexico Felipe Calderon nói nước ông đã “thành công trong việc khống chế dịch cúm A/H1N1” làm 22 người chết và 568 người bị bệnh. Trong khi đó, theo hãng tin AP, Bộ trưởng Y tế Mexico Jose Angel Cordova nhận định dịch cúm A/H1N1 ở nước này đang trong “giai đoạn sụt giảm” nhưng cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để
Tuy nhiên, bên ngoài
WHO: Các nước không được lơ là
Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4-5 cho biết các phòng thí nghiệm của họ đã xác định được 985 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại 20 nước. Tổ chức này cũng khuyến cáo các nước không lơ là việc phòng chống cúm A/H1N1 và cùng hợp tác để ngăn dịch bệnh lan rộng. Lời kêu gọi của WHO được đưa ra trong bối cảnh
Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản hôm 4-5 cho biết sẽ tăng gấp ba số nhân viên kiểm dịch - lên 280 người - tại sân bay Narita để ngăn ngừa sự lây lan của dịch cúm A/H1N1 khi hàng triệu người đi chơi trong tuần nghỉ lễ ở nước này (kết thúc vào ngày 10-5 tới). Tại Ai Cập, khoảng 12 người bị thương trong các cuộc xung đột giữa cảnh sát và khoảng 1.000 nông dân phản đối việc tiêu hủy heo hôm 3-5.
|
Tổng Giám đốc WHO: Cúm A/H1N1 có thể quay lại Đáp lại những người chỉ trích WHO phản ứng quá mức đối với dịch cúm, Tổng Giám đốc Margaret Chan cảnh báo rằng dịch bệnh này có thể quay trở lại trong những tháng tới. Trả lời phỏng vấn báo Financial Times (Anh) hôm 3-5, bà Chan cho biết sự kết thúc của mùa cúm ở Bắc bán cầu có nghĩa là đợt bùng phát cúm A/H1N1 đầu tiên có thể ít nghiêm trọng hơn, nhưng rồi có thể xuất hiện một đợt bùng phát thứ 2 gây chết chóc nhiều hơn, như những gì đã xảy ra vào năm 1918. Bà Chan cũng nhấn mạnh việc WHO có thể nâng mức báo động đại dịch lên cấp 6 – mức cao nhất – không có nghĩa là “mọi cá nhân và mọi quốc gia” sẽ bị nhiễm bệnh với số người tử vong nhiều hơn. Thay vào đó, động thái này là tín hiệu để các nhà chức trách y tế có những biện pháp thích hợp, như tăng cường giám sát dịch bệnh. |