Mổ xẻ nguyên nhân thất bại tên lửa Triều Tiên

(NLĐO)- Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật bản cho biết tên lửa Triều Tiên đã tới được độ cao 120 km, và sau đó tách ra làm nhiều phần trước khi rơi xuống Biển Hoàng Hải, phía tây Bán đảo Triều Tiên.

img
Mổ xẻ nguyên nhân thất bại tên lửa triều Tiên. - Ảnh; AFP


Hiện các chuyên gia kỹ thuật quân sự đang tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn tới vụ phóng thất bại của Bình Nhưỡng.

Một trong những giả thuyết được tính tới đầu tiên đó là sự cố có thể xảy ra khi tên lửa bay theo phương thẳng đứng trước khi tầng đầu tiên của nó bị tách ra. Ý kiến này đưa ra xuất phát từ những phân tích thông tin về những đám lửa “lớn hơn bình thường” đã được quan sát thấy trong vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Hiện tượng nói trên có thể là do nhiên liệu lỏng đã rò rỉ, hoặc đã xảy ra hiện tượng nổ bên trong động cơ tên lửa do được nạp quá đầy.

Một khả năng khác là chính Triều Tiên đã chọn phương án cho phát nổ tên lửa để giải quyết vấn đề rò rỉ nhiên liệu.
img
Tên lửa Triều Tiên được phóng trong sương mai. - Ảnh: AFP
 
Một nhóm chuyên gia khác lại đưa ra phỏng đoán rằng vấn đề có thể bắt đầu trong quá trình tầng một của tên lửa tách ra.

Các chuyên gia này cũng phân tích rằng tên lửa 3 tầng đòi hỏi hệ thống điều khiển cực kỳ nghiêm ngặt, và họ nghi ngờ về khả năng này của Triều Tiên.

Ngoài ra các chuyên gia cũng tính đến lý do về những sự cố do bệ phóng mới lắp đặt.